CNN: Mỹ nghi tin tặc Nga đứng sau cuộc khủng hoảng ngoại giao Qatar

Thi Anh |

Giới chức Mỹ cho rằng mục tiêu của Nga là nhằm gây chia rẽ Mỹ và các đồng minh.

Các nhà điều tra Mỹ tin rằng tin tặc Nga đã xâm nhập vào trang web của hãng thông tấn nhà nước Qatar và tung tin giả mạo, dẫn tới cuộc khủng hoảng giữa các đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực vùng Vịnh, CNN dẫn nguồn giới chức Mỹ cho hay.

Gần đây, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã cử một nhóm điều tra viên tới Doha để trợ giúp chính phủ Doha điều tra sự cố tấn công mạng nói trên. Theo CNN, tin tình báo các cơ quan an ninh Mỹ thu thập được cho thấy tin tặc Nga đứng sau vụ xâm nhập mà chính phủ Qatar phát hiện cách đây 2 tuần.

Giới chức Mỹ cho rằng mục tiêu của Nga là nhằm gây chia rẽ Mỹ và các đồng minh.

FBI và CIA từ chối đưa ra bình luận, trong khi phát ngôn viên của đại sứ quán Qatar ở Washington cho hay, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và kết quả sẽ sớm được công bố trước dư luận.

Theo nguồn tin chính phủ Qatar, thông tin được đăng trên trang web của hãng thông tấn Qatar ngày 23/5 được cho là giả mạo phát ngôn của Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani - những phát ngôn tỏ ra thân thiện với Iran, Israel và đặt ra nghi vấn về nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani nói với CNN rằng FBI đã xác nhận vụ tấn công mạng:

"Bất cứ quan điểm nào được đưa ra dưới hình thức buộc tội cũng đều dựa trên thông tin sai lệch và chúng tôi nghĩ rằng toàn bộ cuộc khủng hoảng này đều bắt nguồn từ sự sai lệch thông tin. Nguyên do là bởi mọi chuyện bắt nguồn từ những thông tin giả mạo, được đăng tải trên hãng thông tấn quốc gia, nơi bị tấn công mạng. Việc này đã được FBI chứng minh".

Ông Sheikh Saif Bin Ahmed Al-Thani, giám đốc Văn phòng Thông tin Chính phủ Qatar đã xác nhận rằng Bộ Nội vụ Qatar đang làm việc với FBI và Cục tội phạm quốc gia Anh để điều tra vụ tấn công mạng đối với hãng thông tấn Qatar.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavorv hôm 6/6 khẳng định Moskva không có vai trò gì trong mâu thuẫn ngoại giao giữa Qatar và các nước Ả Rập láng giềng.

Theo CNN, tình báo Mỹ lâu nay vẫn lo ngại trước tình trạng mà họ cho là khả năng chính phủ Nga thêu dệt thông tin giả mạo trên các luồng tin chính thống đáng tin cậy. Lo ngại ấy nổi lên vài tháng trở lại đây trong các cuộc gặp giữa cựu giám đốc FBI James Comey và các quan chức trong quốc hội Mỹ.

Ông Comey nói với các lập pháp Mỹ rằng, chính lo ngại về tin tức giả mạo là một trong những lý do khiến ông quyết định bỏ qua các quan chức cấp cao trong Bộ Tư pháp khi tuyên bố không có cáo buộc nào phù hợp trong vụ điều tra email cá nhân của bà Hillary Clinton.

Tình báo Mỹ cho rằng người Nga nắm trong tay email cho thấy cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch đảm bảo với đảng Dân chủ rằng sẽ không để cuộc điều tra bà Clinton dẫn tới các cáo buộc. Sau đó FBI tin rằng email này là giả mạo nhưng vẫn lo ngại người Nga sẽ công bố nó, khiến vai trò của Bộ Tư pháp trong vụ điều tra bị tổn hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại