Ông Trump hoan nghênh cô lập Doha, ông Putin và Quốc vương Qatar gọi điện bàn hợp tác

Hải Võ |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani hôm thứ Ba, 6/6, trao đổi các vấn đề quốc tế.

Văn phòng báo chí của Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Putin xác nhận Nga giữ lập trường ủng hộ việc dàn xếp tình hình khủng hoảng ngoại giao giữa các nước Ả Rập thông qua đối thoại.

"Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề về hợp tác giữa Nga và Qatar, trước hết là trong lĩnh vực thương mại, kinh tế và đầu tư. Kết quả phiên họp của một ủy ban liên chính phủ song phương, tổ chức vào tháng 4 vừa qua, được đánh giá rất cao," Điện Kremlin cho hay.

Tờ Washington Examiner (Mỹ) bình luận, động thái của Nga có thể được xem là một sự ủng hộ đối với Qatar trong bối cảnh nước này bị cô lập.

Ngày 5/6, Bahrain, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cùng Ai Cập, Yemen, chính quyền Libya (chưa được LHQ công nhận), và Maldives đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar khi cáo buộc Doha tài trợ khủng bố.

Một số nước cho biết sẽ cắt giao thông trên không và trên biển với Qatar, cũng như trục xuất các nhà ngoại giao và công dân nước này.

Thông cáo của Nga được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ hoan nghênh quyết định của Saudi về cắt quan hệ với láng giềng vùng Vịnh.

"Thật tốt khi thấy chuyến thăm Saudi Arabia, gặp gỡ Quốc vương và đại diện 50 nước, đã mang lại kết quả," ông Trump viết trên Twitter. "Các nước nói họ sẽ hành động cứng rắn trong vấn đề tài trợ [khủng bố], chủ nghĩa cực đoan, mà tất cả đều chỉ ra sự dính líu của Qatar. Có lẽ đây sẽ là sự khởi đầu để kết thúc nỗi kinh hoàng của chủ nghĩa khủng bố!"

Qatar, quốc gia đồng minh của Mỹ, hiện là nơi Mỹ đặt một căn cứ quân sự trọng yếu, bao gồm trụ sở của Bộ chỉ huy trung tâm trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Mỹ, Thiếu tá Adrian J.T. Rankine-Galloway, phát biểu 1 ngày trước khi ông Trump nêu thái độ trên Twitter, cho biết "Mỹ và Liên quân rất biết ơn Qatar vì sự ủng hộ lâu dài của họ đối với sự hiện diện của chúng tôi, và vì cam kết bền vững của họ đối với an ninh khu vực."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại