Financial Times: "Thương vụ tiền chuộc 1 tỷ USD" của Qatar thổi bùng cơn giận dữ ở vùng Vịnh

Nam Nguyễn |

Các nước vùng Vịnh tin rằng Qatar đã trả 1 tỷ USD tiền chuộc cho một số nhóm vũ trang để đổi lấy sự tự do cho những con tin là thành viên hoàng gia - theo Financial Times (Anh).

Financial Times ngày 5/6 đưa tin, Qatar đã trả tới 1 tỷ USD tiền chuộc để giải thoát các thành viên hoàng gia của quốc gia vùng Vịnh này, những người bị bắt cóc ở Iraq trong một chuyến đi săn.

Đây được xem là một trong những nguyên nhân chính châm ngòi cho quyết định cắt đứt ngoại giao của 3 nước vùng Vịnh (gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Bahrain) với Qatar.

FT dẫn lời lãnh đạo các nhóm vũ trang và quan chức chính phủ trong khu vực cho biết, Doha đã chi số tiền trên trong một cuộc giao dịch để giải thoát 26 thành viên hội đi săn bằng chim ưng, đồng thời là các thành viên hoàng gia Qatar, và khoảng 50 người khác bị phiến quân Hồi giáo ở Syria bắt giữ khi đang săn tại tỉnh Samawah, miền Nam Iraq vào giữa tháng 12/2015.

Theo lời kể của các bên liên quan, Qatar đã chi tiền cho nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qaeda ở Syria.

Thương vụ trên, được hoàn tất trong tháng 4/2017, làm dấy lên quan ngại của các nước láng giềng về vai trò gây bất ổn của quốc gia giàu khí đốt này trong một khu vực thường xuyên chìm trong xung đột.

Đến ngày 5/6, ba quốc gia vùng Vịnh kể trên cùng Ai Cập đã đưa ra quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar.

“Thỏa thuận tiền chuộc chính là giọt nước tràn ly gây ra quyết định trên”, một nhà quan sát các vấn đề vùng Vịnh nhận định.

FT cho hay, Doha từ lâu đã bị các bên tố là có liên hệ với nhiều phe phái gây tranh cãi, từ các tay súng nổi dậy ở Sudan cho đến Taliban ở Afghanistan và Hamas ở Gaza. Qatar tuyên bố là quốc gia trung lập với một chính sách đối ngoại riêng, có thể đóng vai trò làm trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột khu vực.

Nhưng các nước láng giềng, nhất là Saudi và UAE, cáo buộc Qatar đang “bắt cá hai tay” và cấp tiền cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan, gần đây nhất là ở Libya và Syria. Với các nước phản đối Doha, thương vụ tiền chuộc được họ xem là bằng chứng xác đáng.

“Nếu muốn biết cách Qatar hỗ trợ tiền cho các phần tử Hồi giáo cực đoan, chỉ cần nhìn vào thương vụ tiền chuộc kể trên. Và đây không phải lần đầu. Đó chỉ là một trong nhiều thương vụ như vậy kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Syria”, một nhân vật thuộc phe đối lập Syria, người có kinh nghiệm trong các thương vụ trao đổi con tin và trung gian hòa giải với al-Qaeda ở Syria cho biết.

Bộ ngoại giao Qatar đã bác bỏ mọi cáo buộc về tài trợ khủng bố, và chỉ trích việc các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Doha là hành động "phi lý", "không có cơ sở".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại