Tỷ phú chi 10,3 tỷ/năm thuê đoàn tùy tùng 12 người cùng con gái du học

TÔ DIỆP |

Ngoài ra, ông còn mua 1 căn biệt thự để con gái sinh hoạt thoải mái hơn ở nước ngoài.

Đăng quảng cáo thuê người cùng con gái ra nước ngoài học

Một ông bố tỷ phú người Ấn Độ đang vung hàng triệu đô la để đảm bảo rằng con gái ông sẽ thoải mái như "ở nhà" ngay cả khi cách xa hàng dặm, du học ở Scotland.

Tờ The Sun đưa tin, con gái của vị tỷ phú đang theo học tại Đại học St Andrews ở Scotland và có đoàn tùy tùng gồm 12 người giúp cô vượt qua những năm đại học khó khăn. Những người này bao gồm giúp việc, quản gia, người làm vườn, đầu bếp riêng và tài xế riêng. Thậm chí, gia đình của cô còn mua hẳn 1 căn biệt thự và chuyển những thực phẩm riêng từ Ấn Độ sang Scotland. Gia đình nữ sinh đã chỉ đạo nhân viên giúp đỡ mọi việc diễn ra tại trường đại học và giúp cô thoải mái trong tuần đầu tiên đến trường. Có thể nói, cuộc sống đại học chưa bao giờ dễ dàng hơn thế!

Tỷ phú chi 10,3 tỷ/năm thuê đoàn tùy tùng 12 người cùng con gái du học - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ - Pinterest

Cha mẹ của cô gái đã đăng quảng cáo để tìm những người hỗ trợ con gái mình ra nước ngoài học. Được biết, mỗi người sẽ nhận được mức thù lao 30 nghìn bảng Anh/năm (860 triệu đồng), con số lớn hơn mức học phí 4 năm đại học ở Ấn Độ. Tổng cộng, gia đình này đã chi khoảng 10,3 tỷ đồng/năm để thuê đoàn tùy tùng cùng con gái đi học ở nước ngoài. Thông tin trên quảng cáo nhấn mạnh: "Gia đình rất coi trọng vấn đề này nên muốn nhân viên có kinh nghiệm".

Cô gái sẽ có một đầu bếp riêng để nấu tất cả các bữa ăn của mình, 1 người giúp việc để duy trì mọi thứ, 1 tài xế đưa cô từ biệt thự đến giảng đường và những người tùy tùng để mở cửa cho cô bất cứ khi nào có thể. Họ cũng sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với các nhân viên khác cập nhật về thói quen, lịch trình, hỗ trợ chải chuốt, quản lý tủ quần áo và mua sắm cá nhân.

Giới siêu giàu đầu tư mạnh tay cho con cái

Có thể nhiều tỷ phú quyết định không để lại gia sản cho con cái, nhưng họ không ngại chi tiêu để cho con cuộc sống thoải mái ngay từ bé. Giống như tỷ phú người Ấn Độ kể trên, rất nhiều cha mẹ thuộc giới siêu giàu thuê người hỗ trợ con cái trong chuyện học hành cũng như những hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Gần như những đứa trẻ "sinh ra từ vạch đích" luôn được gửi đến các ngôi trường danh tiếng với học phí cao chót vót khi học đại học. Chẳng hạn, Lee Won-ju, cháu gái của cố chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun Hee từng học tại trường nội trú Choate Rosemary Hall ở Mỹ. Được biết, mức học phí nơi đây khá đắt đỏ với khoảng 66 nghìn đô la/năm (hơn 1,5 tỷ đồng). Có nguồn tin cho rằng Lee Won-ju theo học đại học tại trường Colorado College với học phí 62 nghìn đô la/năm (1,45 tỷ đồng).

Tỷ phú chi 10,3 tỷ/năm thuê đoàn tùy tùng 12 người cùng con gái du học - Ảnh 2.

Ảnh minh họa - Pinterest

Bên cạnh đó, giới siêu giàu còn thuê gia sư kèm riêng cho con cái để có sự phát triển nhanh nhất. Họ cũng đầu tư cho con theo học những bộ môn nghệ thuật để con có kiến thức trên nhiều lĩnh vực. Được hưởng nền giáo dục chất lượng từ khi còn bé, hầu hết những đứa trẻ thuộc giới siêu giàu đều có sự nghiệp phát triển mạnh mẽ mà không cần phải dựa dẫm vào khối tài sản của cha mẹ.

Đó cũng là một trong những lý do tại sao nhiều người thuộc giới siêu giàu không cần để lại tài sản cho con cái.

Theo The Sun, Dailymail 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại