Tuyệt vời: VN chế tạo thành công xuồng đa năng không người lái

Bình Nguyên |

Ở chế độ tự động, xuồng đa năng không người lái có thể tự hành trình đến một tọa độ đặt trước mà không cần bất cứ sự can thiệp nào từ kỹ thuật viên.

Theo Quân chủng Hải quân, chiều 30-6, tại Hải Phòng, Hội đồng Khoa học Quân chủng do Chuẩn đô đốc, TS Nguyễn Viết Nhiên, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì đã tổ chức nghiệm thu cơ sở Thiết bị điều khiển từ xa lắp trên xuồng để nâng cấp thành xuồng đa năng không người lái.

Xuồng đa năng không người lái đã được thử nghiệm cho thấy khả năng hoạt động tốt, ổn định, tin cậy trên sông và trên biển, có thể làm nhiệm vụ tuần tra, quan sát vùng ven biển, đảo, hải cảng đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, tự động hóa của Hải quân Việt Nam.

Tuyệt vời: VN chế tạo thành công xuồng đa năng không người lái - Ảnh 1.

Xuồng hoạt động thử nghiệm ở chế độ không người lái trên sông. Ảnh: Cao Dân.

Trước đó, vào ngày 24-6, tại Quảng Ninh, Hải quân Việt Nam cũng đã đã tổ chức thành công bắn đạn thật nghiệm thu kỹ thuật trên bờ bệ súng 12,7mm điều khiển từ xa lắp trên tàu.

Súng 12,7mm lắp trên tàu, xuồng sử dụng hệ thống điều khiển từ xa kết hợp camera chỉ thị mục tiêu, đưa đường ngắm trực tiếp trên thân súng vào màn hình điều khiển để xạ thủ ngắm bắn. Bệ súng cũng có thể sử dụng theo cách thông thường là ngắm bắn trực tiếp bằng cơ khí.

Trong tương lai, nếu xuồng không người lái đa năng được tích hợp thêm vũ khí điều khiển từ xa như súng 12,7mm sẽ giúp tăng đáng kể sức chiến đấu của Quân chủng Hải quân nói chung và các lực lượng bảo vệ bở biển, hải đảo và hải cảng nói riêng, vừa giúp giảm quân số, vừa tăng "chất" để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Được biết cả 2 công trình nghiên cứu trên đều do Viện Kỹ thuật Hải quân chủ trì nghiên cứu chế tạo, được Hội đồng nghiệm thu Quân chủng đánh giá cao và cho phép tiếp tục nghiên cứu, phát triển trong thời gian tới.

Tuyệt vời: VN chế tạo thành công xuồng đa năng không người lái - Ảnh 2.

Nghiệm thu kỹ thuật bệ súng 12,7mm điều khiển từ xa lắp trên tàu. Ảnh: Bảo Ngọc.

Riêng đối với xuồng đa năng không người lái, đây là một bước phát triển vượt bậc về nghiên cứu khoa học, ứng dụng tự động hóa của Quân chủng Hải quân. Xuồng được lắp các thiết bị điều khiển từ xa để điều khiển động cơ và ống phụt, có camera quan sát kết nối dữ liệu và truyền hình ảnh liên tục với trạm giám sát điều khiển từ xa từ cự ly đến 15km.

Đặc biệt, ở chế độ tự động, xuồng có thể tự hành trình đến một tọa độ đặt trước mà không cần bất cứ sự can thiệp nào từ kỹ thuật viên. Khi hành trình, mọi thông số về vị trí, trạng thái kỹ thuật của xuồng và những hình ảnh quan sát trên đường hành trình được thiết bị điều khiển từ xa truyền về trung tâm chỉ huy, giúp người chỉ huy nắm chắc tình hình hoạt động của xuồng…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại