Tuyên bố ý định "lợi dụng" CFO Huawei, ông Trump đem lợi thế "dâng tận miệng" Trung Quốc?

Hồng Anh |

"Miễn là có lợi cho nước Mỹ, thì điều gì tôi cũng làm", ông Trump trả lời phóng viên về vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính của tập đoàn Huawei.

CNN đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ 3 (11/12) vừa qua cho biết ông sẵn sàng can thiệp vào vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu, nếu như điều đó có lợi cho Mỹ trong cuộc thương chiến với Trung Quốc.

"Nếu điều đó có lợi cho nước Mỹ, nếu điều đó có ích đối với thỏa thuận thương mại lớn nhất từng có trong lịch sử - một điều đặc biệt quan trọng và có lợi cho an ninh quốc gia của Mỹ - thì tôi chắc chắn sẽ can thiệp nếu tôi cho rằng đó là chuyện cần làm", ông Trump trả lời phóng viên của hãng thông tấn Reuters tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

CNN nhận định, phát biểu của ông Trump cho thấy vụ bắt giữ CFO Huawei tại Canada có thể sẽ trở thành con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán thương mại sắp tới của hai nước Mỹ-Trung, diễn ra trong kì hạn 90 ngày theo thỏa thuận đình chiến tạm thời.

Theo yêu cầu của các quan chức Mỹ, bà Mạnh Vãn Chu đã bị cảnh sát Canada bắt giữ vào ngày 1/12, trong thời gian quá cảnh tại thành phố Vancouver, do cáo buộc bà này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Đáng chú ý là vụ bắt giữ trên đã được tiến hành đúng vào ngày hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình có cuộc gặp song phương bên lề hội nghị G20 Argentina để bàn về vấn đề xung đột thương mại.

Phía Trung Quốc đã rất tức giận trước vụ việc trên. Cuối tuần trước, Bắc Kinh đã cho triệu tập đại sứ Mỹ và Canada tại nước này, yêu cầu thả người ngay lập tức, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương ứng.

Trả lời phóng viên Reuters, ông Trump cho biết ông vẫn chưa trao đổi với người đồng cấp Tập Cận Bình về vụ việc này.

"Họ [phía Trung Quốc] vẫn chưa gọi cho tôi. Họ đang đàm phán với người của tôi, nhưng họ vẫn chưa gọi cho tôi", ông Trump nói.

Bình luận về khả năng bà Mạnh được trả tự do, vị Tổng thống Mỹ cho biết ông có thể sẽ can thiệp vào quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ: "Rất nhiều chuyện có thể xảy ra, và có khả năng là điều đó sẽ là một phần trong đàm phán. Nhưng chúng tôi sẽ trao đổi về điều này với Bộ Tư pháp và nhiều cá nhân liên quan khác".

Khi được hỏi về chuyện dẫn độ bà Mạnh về Mỹ, ông Trump nói rằng ông muốn quan sát yêu cầu của phía Trung Quốc trước rồi mới quyết định. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng những hoạt động của Huawei "rất có vấn đề", nhưng vẫn bày tỏ sự lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại "lớn" với phía Trung Quốc.

Bình luận về phát biểu trên của Tổng thống Mỹ, phóng viên Zack Whittaker của hãng thông tấn CBS News cho rằng tính chất vụ bắt giữ "công chúa Huawei" chẳng khác nào bắt giữ "con tin chính trị".

Còn phóng viên Emily Rauhala của tờ Washington Post thì nhận định điều ông Trump nói "đã đi ngược lại với tất cả những phát biểu trước đó của quan chức chính phủ Mỹ và Canada. Đối với Trung Quốc, thì điều này là một lợi thế lớn, bởi Bắc Kinh luôn một mực cáo buộc Mỹ có động cơ chính trị trong vụ bắt giữ chấn động này".

Tòa án Canada ngày 11/12 đã cho phép bà Mạnh được tại ngoại với 7,5 triệu USD tiền bảo lãnh, tuy nhiên bà này sẽ phải tiếp tục chịu sự theo dõi sát sao của cảnh sát 24/24.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại