Tuyên bố diệt tướng Iran để ngăn mối đe dọa, Ngoại trưởng Mỹ vẫn không đưa ra bằng chứng

Minh Khôi |

Mặc dù trước đó Mỹ tuyên bố sát hại tướng Soleimani để ngăn chặn mối đe dọa sắp xảy ra nhưng Ngoại trưởng Mỹ vẫn chưa đưa ra bằng chứng về mối đe dọa.

Tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trả lời câu hỏi về các căn cứ tình báo dẫn đến cuộc không kích tiêu diệt tướng Iran Qasem Soleimani, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, bất cứ khi nào một Tổng thống đưa ra một quyết định như thế này, đã có rất nhiều thông tin được đưa đến.

Ông Pompeo nói rằng, sau khi xem thông tin, "chúng ta có thể thấy rõ" hành động của Soleimani, bao gồm "hàng trăm ngàn vụ thảm sát ở Syria và sự tàn phá khủng khiếp các quốc gia như Lebanon và Iraq".

Các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu tiếp tục bảo vệ tuyên bố của chính quyền Trump rằng vụ không kích khiến tướng Soleimani thiệt mạng là nhằm đối phó với mối đe dọa sắp xảy ra với cuộc sống của người Mỹ.

Tuy nhiên, việc thiếu bằng chứng được cung cấp cho các nhà lập pháp và dư luận đã làm dấy lên sự hoài nghi về tính hợp lý của cuộc không kích. Ông Pompeo cũng khẳng định, cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào ông Soleimani phù hợp với các yêu cầu về pháp lý.

Ông Soleimani là lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, được xem là nhân vật quyền lực số 2 tại quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump cho biết quyết định sát hại tướng Soleimani dựa trên thông tin tình báo rằng tướng Iran có liên quan đến việc lên kế hoạch cho một "cuộc tấn công sắp xảy ra" khiến cuộc sống của người Mỹ gặp nguy hiểm.

Washington từ lâu đã xem Soleimani là một nhân vật khủng bố và có trách nhiệm cho các cuộc tấn công chống lại quân đội Mỹ. Tổng tống Trump nói rằng quyết định giết tướng Iran Soleimani là "để ngăn chặn một cuộc chiến", nhưng hành động này đánh dấu sự leo thang đáng kể.

Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa hành động của Mỹ. Thiếu tướng Hossein Deh Afghanistan, cố vấn quân sự hàng đầu của Lãnh đạo tối cao Iran, nói với CNN rằng Tehran sẽ trả đũa bằng cách nhắm vào các điểm quân sự của Mỹ. Washington có khoảng 800 căn cứ quân sự và các cơ sở hậu cần bên ngoài lãnh thổ có chủ quyền.

Đọc tin nhanh VN mới nhất, xem tin tức thế giới nhanh nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên