Tường trình của người ghép đôi 2 cháu bé trên phố đi bộ ở Nghệ An

Ngọc Tú |

Đoạn clip ghi lại cảnh ghép đôi 2 cháu bé nhỏ tuổi ở phố đi bộ TP. Vinh (Nghệ An) khiến dư luận xôn xao, bất bình.

2 ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip về màn ghép đôi giữa 2 em nhỏ trên phố đi bộ TP. Vinh (Nghệ An).

Cụ thể, trong đoạn video clip, một nam thanh niên được cho là người dẫn chương trình mở loa di động phát nhạc giữa đường. Sau đó, có 2 em nhỏ nhảy theo điệu nhạc để thể hiện với nhau.

Tường trình của người ghép đôi 2 cháu bé trên phố đi bộ ở Nghệ An - Ảnh 1.

Đỉnh điểm sự việc là người dẫn chương trình đã kêu gọi 2 cháu bé hôn nhau càng khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Sự việc gây nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người cho rằng hoạt động ghép đôi, đặc biệt là việc tổ chức ghép đôi cho 2 em nhỏ là phản cảm, không phù hợp với không gian ở phố đi bộ.

Liên quan đến sự việc này, ông Hoàng Anh Tiến - Trưởng Ban quản lý Phố đi bộ TP. Vinh xác nhận sự việc trên xảy ra tại phố đi bộ TP. Vinh, đoạn đường Nguyễn Văn Cừ vào tối 24/6.

Ông Tiến thông tin, hiện tại các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí ở phố đi bộ TP. Vinh đang trong giai đoạn thử nghiệm. Mỗi đêm, phố đi bộ hoạt động có từ 10.000 - 20.000 người đến. Trong hoạt động tại phố đi bộ có 3 nhóm đã đăng ký tổ chức chương trình ghép đôi. Nhóm ghép đôi 2 cháu nhỏ gây xôn xao dư luận trên chỉ là nhóm tự phát.

Tường trình của người ghép đôi 2 cháu bé trên phố đi bộ ở Nghệ An - Ảnh 2.

Phố đi bộ diễn ra dịp cuối tuần thu hút hàng vạn người tham gia.

Bên cạnh đó, ông Vũ Hồng Đức - Phó Ban quản lý phố đi bộ TP.Vinh cho biết thêm, sau khi kiểm tra đơn vị nhận thấy hoạt động ghép đôi trên phố đi bộ là không phù hợp nên cho dừng từ tối 25/6.

Chiều 25/6, Ban Quản lý Phố đi bộ TP. Vinh đã phối hợp cùng Công an phường Trường Thi mời người tổ chức chương trình ghép đôi cho 2 cháu bé nói trên.

Cụ thể, người được mời lên công an tường trình sự việc là anh N.D.C. (25 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP. Vinh).

Theo trình bày của anh C. trước đó vào tối 24/6, anh cùng nhóm bạn mang loa kéo ra phố đi bộ để nghe nhạc. Khi thấy đông người xung quanh và có 2 cháu nhỏ vào nhảy, anh C. ngỏ ý tổ chức ghép đôi cho có không khí thì được sự đồng ý của bố mẹ 2 cháu.

Anh C. chia sẻ, việc làm lúc đó là tự phát chứ không vì mục đích gì khác. Khi về, anh C. mới nhận thấy việc làm của mình là thiếu suy nghĩ và không nhận thức được hết sự việc gây hậu quả lớn như vậy.

"Qua đây, em xin lỗi tới tất cả mọi người và Ban quản lý phố đi bộ TP. Vinh, em xin lỗi gia đình 2 cháu. Em rất mong mọi người tha thứ cho việc làm sai em đã gây ra. Em xin chân thành cảm ơn. Đây là bài kinh nghiệm đối với em", anh C. viết trên trang Facebook cá nhân.

Được biết, phố đi bộ TP.Vinh hoạt động từ 8/4 tới nay. Phố đi bộ được tổ chức vào dịp thứ 6, thứ 7 hằng tuần trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và Hồ Tùng Mậu dài khoảng 1,5km. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại