Tướng Phan Anh Minh thông tin vụ bắt 900 bánh ma túy ở TPHCM

Văn Minh |

Tối 28/3, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM thông tin vụ bắt giữ hơn 315kg ma túy (gần 900 bánh) tại ngã tư An Sương (quận 12, TPHCM).

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, bước đầu điều tra xác định cầm đầu đường dây ma túy này là nhóm 4 người Đài Loan. Các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam và ‘núp bóng’ doanh nghiệp, thuê kho bãi ở Bình Dương để làm nơi cất giấu ma túy.

Hiện nay, Công an TPHCM tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương để khám xét thêm nhiều địa điểm nghi vấn trong đường dây này.

Theo theo tướng Phan Anh Minh, đây là vụ việc lớn thứ 2 chỉ cách nhau vài ngày Bộ Công an triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 300kg ma túy trên địa bàn quận Bình Tân.

Tướng Minh cho biết, nguồn ma túy phần lớn từ Khu Tam giác vàng (Myanmar – Lào). Cùng nguồn hàng ma túy nhưng hai đường dây mà Bộ Công an triệt phá và vụ bắt hơn 900 bánh ma túy ở An Sương là độc lập

Trước đó, tối 27/3, tổ công tác 363 Công an TPHCM phối hợp cùng đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC08) công an TPHCM phát hiện chiếc xe bán tải có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra.

Khi chiếc ô tô 4 chỗ dẫn đường cho chiếc xe bán tải của kẻ vận chuyển ma tuý đến đoạn qua khu vực bến xe An Sương thì bị Đội CSGT An Sương cùng Tổ công tác 363 dừng xe kiểm tra do vi phạm luật giao thông.

Lúc này, người đàn ông quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) đã xuống xe rút 3 triệu đồng định hối lộ cơ quan chức năng để được bỏ qua lỗi vi phạm nhưng công an kiên quyết lập biên bản vi phạm và khám xét phương tiện.

Lúc này, các đối tượng liền vùng ra định tháo chạy nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại hiện trường, công an phát hiện chiếc xe chở hai thùng carton chứa hàng trăm bánh nghi là ma tuý nên lập tức bắt giữ chủ hàng và đưa toàn bộ về cơ quan công an để làm việc.

Tướng Phan Anh Minh thông tin vụ bắt 900 bánh ma túy ở TPHCM - Ảnh 2.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến động viên, khen thưởng các đơn vị tham gia bắt giữ hơn 900 bánh ma túy tại ngã tư An Sương (quận 12, TPHCM).

Qua kiểm đếm, bước đầu công an xác định có hơn 890 bánh, nặng hơn 300kg nghi là heroin trong hai thùng carton. Công an cũng xác định ông trùm vận chuyển số hàng trên là người đàn ông quốc tịch Trung Quốc.

Liên quan đến vụ vận chuyển 900 bánh ma túy vừa bị Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ các đối tượng ở ngã tư An Sương thuộc quận 12 (TP.HCM). Công an TP.HCM sau đó đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương để khám xét nơi ở của 1 đối tượng.

Tối 28/3, tại trụ sở Công an TPHCM, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến động viên, khen thưởng các đơn vị tham gia bắt giữ hơn 900 bánh ma túy tại ngã tư An Sương (quận 12, TPHCM).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại