Tường nhà bỏ hoang ở miền Tây đổ sập, đè chết 2 học sinh lớp 3

K.Việt |

3 học sinh đang chơi đùa trong ngôi nhà bỏ hoang thì vách tường bằng gạch bất ngờ đổ sập đè chết 2 em, nạn nhân còn lại bị vỡ mắt cá chân.

Trưa 31/8, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoà Phú (huyện Châu Thành, An Giang) Cao Hùng Cường - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn sập nhà nghiêm trọng, khiến 2 học sinh chết thảm. Nơi xảy ra vụ việc là căn nhà cấp 4 xây bằng gạch bỏ hoang của bà Phạm Thị Kim Chi. 

Theo nhiều nhân chứng, 11h30 ngày 30/8, các em Nguyễn Văn Kháng, Nguyễn Thị Kim Y và Trần Thị Kim Thoa (đều cùng 9 tuổi, học sinh lớp 3 trường tiểu học Vĩnh Hòa Phú 1) vào căn nhà hoang này chơi và tắm mưa. 

Trong lúc các em đang vua đùa, bất ngờ vách tường gạch đổ xuống đè lên Kháng và Y khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Còn em Thoa đứng xa hơn nên thoát nạn, nhưng bị thương ở lưng và vỡ mắt cá chân trái.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến đưa Thoa đi bệnh viện. Theo chính quyền địa phương, căn nhà bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các em tử vong 7 triệu đồng, gia đình Thoa 4 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại