*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ nổ bên ngoài tòa nhà chung cư ở Moscow khiến Trung tướng Igor Kirillov của Nga thiệt mạng là vụ ám sát táo bạo nhất đối với tướng cấp cao trong quân đội Nga kể từ khi xung đột nổ ra. Đây cũng được coi là bước ngoặt nguy hiểm đưa cuộc chiến từ tiền tuyến tới khu vực thủ đô của Nga.
Tờ Kyiv Independent đưa tin tướng Vladimir Zavadsky của Nga đã thiệt mạng gần Izium ở Kharkiv, được cho là do một vụ nổ mìn.
Vị tướng phụ trách lực lượng Nga ở Ukraine đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về cách lực lượng của nước này đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine ở khu vực phía Nam Zaporizhzhia, một cấp dưới của ông cho biết ngày 8/6.
Ngay sau khi tổ chức khủng bố IS tuyên bố nhận trách nhiệm đứng sau vụ sát hại một thiếu tướng Nga ở Deir Ezzor của Syria, một phi đội máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công vào các vị trí của nhóm khủng bố trên sa mạc Syria.
Theo truyền thông Nga, quả IED được cài giữa con đường và phát nổ ngay khi Thiếu tướng lVyacheslav Gladkih cùng các cận vệ bước qua nó.
Nếu không nhờ vị tướng Nga cứu mạng trong tình thế ngặt nghèo nhất, những năm tháng khuynh đảo châu Âu của Hoàng đế Pháp Napoleon lừng danh đã không tồn tại trong lịch sử.
Nếu Mỹ triển khai các tên lửa tầm trung ở châu Âu thì hệ thống phản đòn hạt nhân tự động của Nga vốn được phát triển từ thời Liên Xô vẫn hoàn toàn có khả năng chống đỡ, hãng tin Sputnik dẫn lời Tướng Viktor Yesin – cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga – tuyên bố.
Trả lời phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov cho rằng, những kẻ khủng bố đang thay đổi chiến thuật, có vẻ cố ý chuyển sang "săn lùng" các chỉ huy Nga ở Syria.
Bộ Ngoại giao Mỹ không đồng ý với tuyên bố của phía Nga cho rằng Mỹ đang gián tiếp hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, và viên tướng Nga thiệt mạng ở Syria là do lập trường hai mặt của Mỹ.
Thiếu tướng Pyotr Milyukhin - một chỉ huy quân đội Nga tại Syria bị cho là trúng mìn của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực gần thành cổ Palmyra.
Ở Paraguay, vị tướng người Nga Ivan Belyaev có một vị trí đặc biệt. Khi ông mất năm 1957, nước này đã để quốc tang 3 ngày.
Tên tuổi của vị tướng giữ chức vụ phó tham mưu trưởng thứ nhất Quân khu Trung tâm Nga chưa bao giờ được nhắc tới trong chiến dịch quân sự chống khủng bố của Nga tại Syria.