Tướng Nga chỉ huy ở Syria đã lộ diện, "hé" những bí mật bất ngờ!

Quang Huy |

Tên tuổi của vị tướng giữ chức vụ phó tham mưu trưởng thứ nhất Quân khu Trung tâm Nga chưa bao giờ được nhắc tới trong chiến dịch quân sự chống khủng bố của Nga tại Syria.

Chỉ huy chiến dịch quân sự tại Nga là ai?

Trong tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng huân chương cho các binh lính, sĩ quan có những công trạng to lớn tại Syria.

Ít ai biết rằng Đại tướng Alexandr Dvornikov, người được tặng thưởng Huân chương Anh hùng Nga, đã đích thân chỉ huy các lực lượng vũ trang Nga triển khai chiến đấu gần nửa năm tại Syria.

Trước tiên, tên tuổi của vị tướng giữ chức vụ phó tham mưu trưởng thứ nhất Quân khu Trung tâm Nga chưa bao giờ được nhắc tới trong chiến dịch chống khủng bố trên không và trên mặt đất tại Syria.

Chỉ một số ít người biết được rằng tướng Dvornikov là tư lệnh tại Syria, ông chỉ đạo các đơn vị chiến đấu của Nga tại đó và điều phối hoạt động hợp tác với các lực lượng quân sự của chính phủ Syria.

Các chi tiết của nhiều chiến dịch quân sự được tổ chức và thực hiện dưới sự chỉ huy của tướng Dvornikov cho đến nay vẫn được giữ bí mật.

Nhưng về một vài sự kiện trong giai đoạn chỉ huy chiến dịch tại Syria lần đầu tiên được tướng Dvornikov chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn độc nhất của tờ báo “Rossiskaya Gazeta”.


Không quân Nga triển khai ở Syria.

Không quân Nga triển khai ở Syria.

Kết quả đạt được trong chiến dịch chống khủng bố

Phóng viên: Thưa ông, chúng ta hãy cùng nhớ tình hình tại Syria vào thời điểm Nga đưa các lực lượng vũ trang của mình tới đây.

Tướng Dvornikov: Lực lượng quân đội Nga, dưới sự chỉ huy của tôi, có mặt tại Syria vào tháng 9 năm ngoái với nhiệm vụ làm rõ tình hình và hiện trạng của Quân đội Syria.

Có thể nói một điều: Tình hình vào thời điểm đó đúng là không có lợi cho Damask. Các phần tử khủng bố với tổng số lượng lên tới hơn 60 nghìn người, chiếm đóng tới gần 70% lãnh thổ Syria.

Các nhóm phiến quân đã chiếm các thành phố lớn như Edlib, Palmira và Rakka. Các phần tử khủng bố kiểm soát phần lớn khu vực ngoại ô ở các thành phố như Homs và Damask, tiến hành các cuộc tấn công tại tỉnh Latakia, chuẩn bị vũ khí và đánh chiếm Aleppo.

Còn tuyến đường huyết mạch của Syria - Damask - Aleppo - kết nối bắc và nam đất nước này thường xuyên bị các phiến quân đe dọa cắt đứt.

Thêm nữa, quân đội của chính phủ bị phân tán trong 4 năm nội chiến và họ đã gặp khó khăn rất lớn để ngăn cản các cuộc tấn công của phe khủng bố. Người dân lũ lượt rời bỏ quê hương để đi tị nạn.

Phóng viên: Vậy bây giờ chúng ta có gì thưa ông? Các lực lượng vũ trang của chúng ta đạt được những kết quả chiến đấu nào tại Syria?

Tướng Dvornikov: Các hành động của lực lượng vũ trang Nga trong vòng 5,5 tháng đã thay đổi gốc rễ cục diện tại Syria.

Cơ sở để chiến dịch quân sự chống khủng bố gặt hái được thành công chính là sự phối hợp thống nhất của không quân Nga với các đơn vị chính phủ và những lực lượng yêu nước trên mặt đất.

Để tăng cường khả năng chiến đấu của họ, chúng tôi đã cung cấp cho quân đội Syria nhiều vũ khí và khí tài quân sự hiện đại trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ kỹ thuật quân sự. Đó là các hệ thống pháo, những phương tiện liên lạc, trinh sát…

Trong thời gian ngắn nhất, hệ thống các cố vấn quân sự với bộ máy quản lý của mình đã được thiết lập trong các lực lượng vũ trang Syria.

Họ đã giải quyết một cách thành công nhiệm vụ đào tạo quân chính phủ, các lực lượng yêu nước người Kurd và những lực lượng khác.

Các cố vấn của chúng ta tham gia rất tích cực vào công tác chuẩn bị cho các trận chiến – điều tác động đáng kể lên diễn biến tình hình.

Công tác phối hợp này cho phép đập tan hạ tầng cơ sở và các kênh cung cấp của quân khủng bố, chiếm được lợi thế và chuyển sang thế tấn công đồng thời cùng một lúc trên 15 hướng.

Điều này đã khiến cho quân khủng bố phải từ bỏ các chiến dịch tấn công quy mô và chuyển sang hoạt động theo các nhóm nhỏ.

Điều không kém phần quan trong đó là sự tham gia của người dân Syria vào những thành công nói trên. Người Syria hiểu được rằng các phần tử khủng bố IS và “Jebhad An Nusra” có thể bị đập tan và chiến thắng.

Ngoài ra, trong xã hội Syria xuất hiện những tổ chức tình nguyện, các đội và tiểu đoàn tình nguyện được thành lập. Hiện nay, có tới vài nghìn người tham gia vào các tổ chức này để chống lại phiến quân ở Syria.

Một bằng chứng cho thấy rằng sự chịu đựng của người dân Syria đã tới giới hạn đó là việc hàng loạt những phần tử của tổ chức “Jebhad An Nusra” bị người dân tẩy chay tại nhiều khu dân cư ở các tỉnh phía nam và trung tâm Syria.

Dù còn có những bất đồng với chính quyền Damask, nhưng người Kurd tại Syria tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố tại phía bắc của đất nước.

Họ hiện nay vẫn tiếp tục triển khai các hành động quân sự chống lại IS và “Jebhad An Nusra”.

Phóng viên: Có nghĩa là tất cả mọi tầng lớp người dân Syria đứng dậy chiến đấu?

Tướng Dvornikov: Đúng như vậy. Cuộc chiến chống lại quân khủng bố đã mang tính chất toàn dân tộc. Và tình hình trên các mặt trận thay đổi cơ bản. Các đơn vị tình nguyện đóng vai trò đặc biệt trong việc triển khai các chiến dịch tấn công tích cực.

Còn khi các khu vực trọng yếu tại phía đông bắc tỉnh Aleppo được quân chính phủ kiểm soát đã khiến cho hoạt động cung ứng và đưa chi viện từ Thổ Nhĩ Kỳ sang cho quân khủng bố qua hành lang giữa Jerablus và Azaz thực sự gặp khó khăn.

Đây chính là những điều kiện cần thiết để đập tan IS ở khu vực phía bắc Aleppo.

Chúng ta đang có những gì hiện nay? Căn cứ không quân “Kwairis” và hàng loạt các khu dân cư từng bị quân khủng bố bao vây hơn 3 năm đã được giải phóng.

Quân khủng bố bị đánh bật hoàn toàn khỏi tỉnh Latakia. Những khu vực gần bờ biển, nơi tập trung phần lớn người dân Syria, đã được quét sạch khỏi quân khủng bố.

Tại phía đông Syria, Palmyra bị bao vây, các cuộc giao tranh để giải phóng thành phố này vẫn đang diễn ra.

Việc chiếm được thành phố có ý nghĩa lịch sử và địa lý đặc biệt đối với Syria sẽ chia cắt IS thành 2 phần và mở một con đường tới Rakka và Deir Ez Zor, tạo điều kiện để tiếp cận và giành quyền kiểm soát khu vực biên giới với Iraq.

Ngoài ra, kiểm soát đã được khôi phục tại 3 khu có trữ lượng dầu khí lớn mà trước đó từng mang lại nguồn thu đáng kể cho quân khủng bố.


Tiêm kích Su-30SM của Nga tại Syria.

Tiêm kích Su-30SM của Nga tại Syria.

Phóng viên: Trong các báo cáo của Bộ Quốc phòng thường xuyên nhắc tới hàng loại các tỉnh của Syria như Hama, Homs và Damask. Điều gì đang diễn ra ở đó hiện nay?

Tướng Dvornikov: Những tỉnh này nằm ở khu vực trung tâm đất nước Syria. Và phần lớn lãnh thổ đã được quét sạch khỏi các lực lượng vũ trang bất hợp pháp.

Hiện nay ở đó đang diễn ra tiến trình hòa bình. Từ quan điểm quân sự, điều này rất quan trọng khi các tuyến đường huyết mạch của Syria được quân chính phủ kiểm soát.

Nếu nói về tổng thể thì trong suốt quá trình triển khai chiến dịch quân sự, quân đội Syria, với sự hỗ trợ từ trên không, đã giải phóng được 400 khu dân cư.

Tiềm lực của các tổ chức khủng bố bị giảm xuống hơn 2 lần, chúng đã đánh mất lợi thế, còn lãnh thổ trong tầm kiểm soát của chúng bị giảm xuống 10 nghìn km2.

Không nên quên rằng có gần 2 nghìn quân khủng bố gốc Nga bị tiêu diệt trên lãnh thổ Syria, trong đó có 17 chỉ huy. Những biện pháp này chính là cách để Nga bảo vệ an ninh đất nước và người dân của mình.

Một kết quả rất quan trọng của chiến dịch quân sự, theo quan diểm của tôi, đó là tinh thần của người dân Syria nói chung và của quân đội chính phủ nói riêng đang cải thiện rõ rệt. Sự tan rã của Syria có thể sẽ được ngăn chặn.

Phóng viên: Hành động của quân đội Nga tại Syria đã được không chỉ các chính khách mà cả các cơ quan tình báo phương Tây “nghe ngóng”. Việc Nga đưa lực lượng không quân tới đóng tại sân bay Hmeimim được họ coi như tiếng sấm giữa trời quang.

Việc rút khí tài và nhân sự về nước cũng bất ngờ như vậy. Làm thế nào để đạt được điều đó, thưa ông?

Tướng Dvornikov: Nhờ các cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, các lực lượng vũ trang Nga đã nhiều lần triển khai hoạt động di chuyển các đơn vị tới những nơi xa xôi.

Bởi vậy, khi nhận được lệnh triển khai các lực lượng tại Syria, thì nó được thực hiện chính xác và trong thời gian ngắn nhất. Công tác đảm bảo toàn diện cho lực lượng này từ lãnh thổ Liên Bang Nga cũng được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.


Nga đã rút phần lớn lực lượng quân sự ra khỏi Syria.

Nga đã rút phần lớn lực lượng quân sự ra khỏi Syria.

Áp lực chủ yếu đặt lên lực lượng không quân vận tải quân sự và hạm đội hải quân. Từ tháng 9/2015 đã thực hiện hơn 640 chuyến bay và 80 hải trình.

Việc sở hữu các kết cấu lắp ráp theo modul hiện đại đã giúp cho Nga triển khai trong thời gian chỉ vài ngày toàn bộ hạ tầng cơ sở cần thiết tại sân bay Hmeimim – từ các công trình kỹ thuật, nhà ở và văn phòng cho tới nhà ăn, nhà tắm.

Tương lai nào dành cho Syria?

Phóng viên: Trước mắt ông đã diễn ra những sự kiện đầy kịch tính tại Syria. Từ giờ có hi vọng cho một thoả thuận hoà bình cho cuộc xung đột ở quốc gia này. Ông đánh giá thế nào về một tương lại như vậy?

Tướng Dvornikov: Có lẽ bạn đã biết rằng Trung tâm hoà giải đã triển khai hoạt động tại căn cứ không quân Hmeimim. Ở đó có hơn 60 sĩ quan Nga và chủ yếu được phân bổ theo các tỉnh.

Dù có ghi nhận những trường hợp vi phạm, nhưng nói chung, chế độ ngừng bắn được tuân thủ tại Syria. Quá trình hoà giải đang diễn ra tích cực tại các tỉnh như Hama và Homs.

Chúng tôi hi vọng trong thời gian tới các hành động quân sự sẽ chấm dứt hoàn toàn tại những tỉnh này. Quan trọng là quá trình ký kết thoả thuận hoà bình đang tiếp tục diễn ra.

Vào thời điểm khi tôi rời khỏi Syria, đã có 43 nhóm vũ trang đồng thuận với các điều kiện chấm dứt giao tranh, còn thoả thuận hoà giải đã được tộc trưởng của 51 khu dân cư ký kết. Số lượng này tăng từng ngày.

Tuy nhiên, các trận pháo kích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các lực lượng người Kurd chống khủng bố “Jebhad An Nusra” ở phía bắc tỉnh Aleppo vẫn gây bất ổn.

Những hành động này cho thấy sự hỗ trợ của Ankara dành cho các nhóm phiến quân đang nỗ lực phá vỡ tiến trình hoà giải tại Syria.

Phóng viên: Có một câu hỏi được đặt ra từ thời điểm các binh lính Nga được cử tới Syria. Họ có tham gia vào chiến dịch trên mặt đất hay không, thưa ông?

Tướng Dvornikov: Các cố vấn quân sự của chúng ta đã và đang làm việc ở các cấp độ, bao gồm cả cấp độ chiến thuật.

Những sĩ quan của chúng ta hỗ trợ những đồng nghiệp bên phía Syria trong công tác xây dựng kế hoạch và triển khai chiến đấu chống lại phe khủng bố cũng như làm chủ các thiết bị quân sự của Nga.

Tôi không che dấu việc trên lãnh thổ Syria có các lực lượng đặc nhiệm của Nga. Họ thực hiện nhiệm vụ trinh sát các căn cứ để không quân ném bom, truy tìm mục tiêu cho các máy bay của Nga tại những khu vực hiểm trở, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác.

Nhưng cần phải nhấn mạnh rằng các đơn vị vũ trang tương tự của Mỹ và những quốc gia liên quân khác cũng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau tại Syria.

Phóng viên: Hiện nay trên các phương tiện truyền thông đề cập rất nhiều tới việc các đơn vị nào ở lại Syria sau khi phần lớn lực lượng vũ trang của Nga rút quân. Ông có thể làm rõ vấn đề này được không?

Tướng Dvornikov: Tôi sẽ không liệt kê toàn bộ lực lượng cho tới chiếc máy bay cuối cùng và sĩ quan cuối cùng.

Có thể nói thế này: Lực lượng cần thiết sẽ ở lại Syria để đảm bảo công tác kiểm soát việc tuân thủ chế độ ngừng bắn, để đảm bảo điều kiện hỗ trợ kỹ thuật cần thiết và an toàn cho các máy bay tại Hmeimim và lực lượng hạm đội Hải quân Nga tại Tartus.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại