Tướng Công an hé lộ phương pháp nhận diện qua khám nghiệm tử thi 2 thi thể bị đổ bê tông

Hoàng Đan |

Theo Thiếu tướng Ngô Tiến Quý, để xác định được danh tính và nguyên nhân tử vong của 2 thi thể bị sát hại giấu xác trong thùng nhựa đổ bê tông sẽ không đơn giản, cần có thời gian.

Kết quả khám nghiệm của cơ quan công an tỉnh Binh Dương xác định cả hai nạn nhân bị sát hại giấu xác trong thùng nhựa đổ bê tông đều là nam giới ở độ tuổi 30-36. Cơ quan chức năng kết luận có dấu hiệu rõ ràng của một vụ án mạng.

Trao đổi với PV vào sáng 17/5, Thiếu tướng, PGS.TS Ngô Tiến Quý, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho biết, dù công tác lâu năm ở ngành khoa học hình sự nhưng ông chưa gặp trường hợp nào nạn nhân bị sát hại rồi giấu xác trong bồn đổ bê tông.

"Ở nước ngoài đã từng có trường hợp nạn nhân bị kẻ sát hại phi tang xác vào thùng đựng axit clohydric đặc khiến thi thể bị phân hủy hết.

Riêng với vụ việc 2 nạn nhân nam bị sát hại giấu xác trong thùng nhựa đổ bê tông ở Bình Dương là đặc biệt nghiêm trọng và lần đầu tiên, tôi nhận được thông tin", Thiếu tướng Quý nói.

Đánh giá về việc nhận dạng các thi thể này, tướng Quý cho hay, các cơ quan chức năng, Viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi xem các dấu hiệu nhận dạng bên ngoài, thông thường, dấu vân tay... có còn nguyên vẹn hay không.

"Trong trường hợp này, tôi không nắm được thông tin cụ thể nhưng có khả năng các dấu hiệu nhận diện bên ngoài hay dấu vân tay sẽ khó còn nguyên vẹn nên để xác định danh tính sẽ dùng phương pháp giám định gen", tướng Quý cho hay.

Đối với việc xác định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân, theo tướng Quý, cơ quan pháp y sẽ phải tiến hành xem xét, xác định các tổn thương nếu có ở phần mềm, phần cứng và có bị đầu độc hay không.

"Với tổn thương phần mềm có thể do quá trình tử vong đã lâu, thi thể bị phân hủy nên khó xác định hơn. Ngay cả những chỗ còn nhận dạng được, nếu có bầm tím cũng khó xác định chính xác, bởi quá trình đổ, đập bê tông có thể gây tác động.

Đối với tổn thương phần cứng là các xương, trừ việc gãy do quá trình đập bê tông, đưa thi thể ra... nếu gãy từ trước do ngoại lực tác động thời điểm bị sát hại vẫn có thể xác định được nguyên nhân chết.

Tướng Công an hé lộ phương pháp nhận diện qua khám nghiệm tử thi 2 thi thể bị đổ bê tông - Ảnh 2.

Chiếc thùng phi chứa thi thể người bị đổ bê tông.

Bên cạnh đó, qua xét nghiệm, cơ quan Khoa học hình sự cũng có thể xác định được xem nạn nhân có bị đầu độc dẫn đến tử vong hay không", tướng Quý phân tích.

Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cũng nêu rõ, việc xác định danh tính, nguyên nhân chết sẽ được các cơ quan chức năng, khoa học làm rõ, chính xác tuy nhiên, sẽ mất một khoảng thời gian nhất định và không đơn giản.

Đồng quan điểm đó, Đại tá, PGS - TS Hoàng Mạnh Hùng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho rằng, ông không nắm được thông tin chi tiết về nạn nhân nhưng qua kinh nghiệm của mình thấy, chưa thể nói trước được việc xác định danh tính, nguyên nhân tử vong sẽ nhanh hay chậm.

"Có rất nhiều yếu tố liên quan sẽ dẫn đến việc xác định nguyên nhân tử vong, danh tính như thi thể phân hủy quá nhiều, thời gian lâu... Đặc biệt, ở đây, lại giấu xác trong bê - tông nên sẽ khiến công tác này khó khăn hơn.

Do đó, trước mắt, cơ quan pháp y sẽ tiến hành khám nghiệm thật cụ thể, rõ ràng, xem các thương tích nếu còn trên cơ thể. Sau đó, tiến hành giám định xương xem có thương tích và có chất độc nào trong cơ thể dẫn đến tử vong không.

Những việc này sẽ không đơn giản và cần cả một quá trình xét nghiệm khoa học từ y, sinh học, hóa học, độc chất...", Đại tá Hùng nêu.

Ông nêu thêm, việc xét nghiệm gen sẽ giúp tìm ra danh tính, xác định họ hàng của nạn nhân, tuy nhiên, việc này sẽ phải tốn thời gian khá dài chứ không thể nhanh chóng.

Trước đó, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tử thi thứ nhất, giới tính nam, cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu; khoảng 30-35 tuổi.

Tử thi thứ hai, giới tính nam, cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, độ tuổi khoảng 35 tuổi, bên trong mặc áo màu thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai có thông tin liên quan đến vụ án mạng cũng như các tử thi có đặc điểm nhận dạng như trên xin cung cấp thông tin về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 615, Đại lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương hoặc liên hệ số điện thoại: 0989951795 gặp Điều tra viên Lê Xuân Sang để phối hợp điều tra, giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại