Tung tin thất thiệt 2 vụ bắt cóc trẻ em ở Đà Nẵng để câu view bán hàng online

Đình Thức |

Ngày 8/6, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng CA quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), cho biết đã điều tra làm rõ thông tin về 2 vụ cướp, bắt cóc trẻ em khiến dư luận hoang mang thời gian qua.

Trước đó, trên tài khoản facebook Ngọc Nguyễn và Changg Pham có đăng thông tin nội dung về những vụ bắt cóc khác nhau ở quận Liên Chiểu với cùng một hình thức.

Cụ thể, có một nhóm 8 người thường xuyên đi chung với nhau trên các tuyến đường vắng. Nhóm đối tượng này theo dõi các con mồi là phụ nữ chở theo em nhỏ. Khi thấy cơ hội, bọn chúng liền giật con từ tay các nạn nhân.

Hai tài khoản facebook này còn tăng độ uy tín thông tin với lời khẳng định đã chính mắt nhìn thấy.

Đại tá Hoa cho biết đã điều tra và khẳng định thông tin bắt cóc, cướp trẻ em là bịa đặt. Hai tài khoản trên được xác minh là của Phạm Thị Minh T (26 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị N (26 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Hai người phụ nữ này đã được mời đến cơ quan chức năng làm việc. Họ khai tự nghĩ ra nội dung vụ việc và đăng tải lên trang Facebook cá nhân nhằm thu hút sự chú ý.

Mục đích cuối cùng là để có nhiều like, nhiều lượt theo dõi để bán hàng online được hiệu quả.

"Hành vi của 2 người này đã vi phạm pháp luật và chúng tôi đang xử lý theo quy định", Đại tá Hoa khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại