Tuần lễ cách ly mới quyết định thắng lợi của Thủ đô trong chống dịch Covid-19

H.La |

Theo Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đây là thời gian quyết định thắng lợi Thành phố có để bùng phát dịch bệnh hay không.

Nâng cao năng lực lẫy mẫu xét nghiệm lên 6.000 mẫu

Chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Thành phố Hà Nội chiều 15/4, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung giao Sở Y tế, CDC Hà Nội, Trung tâm y tế quận, huyện tập huấn cho đội ngũ y tá, dược sỹ, bác sỹ ở các trạm, phòng y tế, đặc biệt nhân viên ở các khoa, phòng lấy mẫu xét nghiệm nâng năng lực lấy mẫu hiện nay từ 2000-2.500 mẫu lên đến 4.000-5.000 thậm chí 6.000 mẫu bởi trong các điều kiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 nêu theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng trong đó có năng lực xử lý tình huống dịch, năng lực xét nghiệm.

“Ở các nước khâu xét nghiệm là tối quan trọng bởi chỉ có xét nghiệm mới biết được trường hợp âm tính và dương tính trên cơ sở đó mới đề ra biện pháp, giải pháp phù hợp”.

Chủ tịch Thành phố chỉ đạo, tất cả các quận, huyện, xã, phường thống kê chặt chẽ tất cả các trường hợp lấy mẫu test nhanh và test RT-PCR và đối chiếu hàng ngày với Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Thành phố; Sở Y tế phải thống kê chính xác, rành mạch, không để chênh lệch con số để bảo đảm tính khách quan đồng thời để bảo đảm tài chính chi đúng, chi đủ, chính xác.

Theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Thành phố đề nghị các Phó Chủ tịch Thành phố phụ trách tài chính, văn xã và Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác chỉ đạo liên quan đến lập kế hoạch, quản lý tài chính mua sắm vật tư cũng như trang thiết bị y tế.

“Thường vụ Thành ủy quán triệt không được tiến hành mua sắm riêng mà phải Sở Y tế chịu trách nhiệm mua sắm chung”, ông Chung nói.

Phải mua sắm hiệu quả, chắt chiu nếu để mua sắm lãng phí khâu này sẽ rất phản cảm bởi còn phải hỗ trợ các trường hợp công nhân, người nghèo, thất nghiệp, chính sách.

Tuần lễ quyết định thắng lợi nếu không để phát sinh ổ dịch phức tạp

Theo ông Nguyễn Đức Chung, tuần này là tuần quyết định thắng lợi chúng ta có để bùng phát dịch bệnh hay không cho nên quán triệt các đơn vị đảm bảo trực 24/24 để tiếp nhận tất cả các thông tin kịp thời của người dân, của tổ chức, phản ánh các trường hợp bất thường để kịp thời kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm.

Theo phân tích dữ liệu từ ngày 6/3 đến nay là tuần thứ 6 biểu đồ đang đi theo đường thẳng. Trong tuần tới, chúng ta hy vọng nếu có chỉ lác đác trên địa bàn thành phố mà không phát sinh các ổ dịch phức tạp.

Qua trao đổi với các chuyên gia dịch tễ của Bộ Y tế, Thành phố có rất nhiều yếu tố liên quan đến dịch bệnh Covid-19 như tỷ lệ người dân dùng thuốc kháng sinh nhiều hơn châu Âu, thói quen tự mua thuốc hay yếu tố tiếp xúc ở như ở nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai hay ở Mê Linh…cho nên cần phải làm triệt để mới có thể ngăn ngừa được dịch bệnh này. Công tác tuyên truyền phải làm tốt.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ từ cơ sở. Có thể nói rằng nỗ lực phòng, chống dịch của Thành phố hai tuần vừa qua được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.

Chủ tịch Thành phố Hà Nội cho rằng: “Đặc biệt sự tham gia của người dân, sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn, những người có trách nhiệm từ thôn, tổ, dân phố, ban quản lý tòa nhà, phường, xã, đến quận, huyện vào cuộc quyết liệt cần tiếp tục tinh thần này để trong thời gian tới quyết liệt hơn nữa.

Với tinh thần quyết liệt chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng trong tuần tới chúng ta sẽ kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh và phản ứng nhanh hơn những trường hợp nghi ngờ. Chúng ta hoàn toàn có thể hướng đến kết quả sẽ phanh được dịch bệnh”./.

Tuần lễ cách ly mới quyết định thắng lợi của Thủ đô trong chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại