Từ Syria trở về, phi công Nga phải có súng PP-2000: Khẩn cấp, vì sinh mạng quý hơn vàng!

Chỉ Nhàn |

Những tổn thất sinh mạng phi công từ cuộc chiến Syria đã khiến Bộ Quốc phòng Nga thay đổi tư duy, họ đang xem xét khả năng trang bị cho các phi công tiểu liên PP-2000.

Nguồn tin công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ cho hãng tin TASS rằng, Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét đưa khẩu tiểu liên nhỏ gọn PP-2000 vào bộ công cụ sinh tồn của phi công quân sự thay cho súng trường tiến công AKS-74U.

"Một đề xuất đã được đưa ra để nghiên cứu khả năng vũ trang cho phi công quân sự tiểu liên PP-2000 thay vì AKS-74U. Cơ quan quốc phòng đã phản hồi sự quan tâm với đề xuất này", nguồn tin tiết lộ.

Cuộc chiến Syria thay đổi mọi thứ

Không loại trừ khả năng việc thay đổi trang bị vũ khí cho các phi công máy bay chiến đấu, trực thăng có lẽ liên quan tới tổn hại nhân mạng Không quân Nga kể từ khi can thiệp cuộc chiến Syria năm 2015 tới nay.

Nhất là đối với đội ngũ phi công máy bay chiến đấu, trực thăng, những người thường xuyên phải đối mặt với quân khủng bố ở các vùng chiến sự.

Mặc dù khi tác chiến, họ nhận được sự hộ tống, tuy nhiên chiến trường là bất biển, nếu bị bắn rơi, có thể nhảy dù không loại trừ phi công Nga rơi vào vùng địch. Và để cầm cự chờ cứu hộ, họ phải tự chiến đấu, đó là lúc bộ dụng cụ sinh tồn là "vị cứu tinh".

Hiện tại, bộ dụng cụ sinh tồn của phi công mà nhân viên mặt đất đặt vào ghế phóng khẩn cấp bao gồm một khẩu AKS-74U, băng đạn dự trữ, lựu đạn, thực phẩm, nước uống, bộ sơ cứu, thiết bị liên lạc.

Ngoài ra, các phi công Không quân Nga chiến đấu tại Syria còn được trang bị thêm một khẩu súng ngắn Makarov hoặc Stechkin như vũ khí bổ sung và đặt nó vào áo vest chứa băng đạn.

Trong đó, AKS-74U là phiên bản rút gọn chuyên dùng cho đặc nhiệm, phi công, lính tăng được phát triển từ khẩu súng trường tiến công AK-74.

Từ Syria trở về, phi công Nga phải có súng PP-2000: Khẩn cấp, vì sinh mạng quý hơn vàng! - Ảnh 1.

Phi công Nga tham gia tác chiến ở Syria.

Khẩu này có trọng lượng khá nhẹ chỉ 2,7kg (chưa có băng đạn), chiều dài tổng 735mm (báng mở) và 490mm (báng gấp), chiều dài nòng 210mm. Nó có tốc độ bắn nhanh 650-700 phát/phút, tầm bắn 350-500m với thước ngắm, hộp tiếp đạn 30 viên.

Dẫu vậy, xem ra trong bối cảnh chiến trường hiện tại, AKS-74U xem ra là không đủ với yêu cầu phức tạp cuộc chiến Syria dai dẳng. Đó là lý do mà PP-2000 được sướng tên!

Sức mạnh của tiểu liên, kích thước như súng lục

PP-2000 là khẩu súng tiểu liên bắn nhanh được phát triển bởi Cục thiết kế khí cụ Tula, sử dụng đạn 9x19mm Parabellum. Nó vốn được thiết kế cho lực lượng đặc nhiệm, chống khủng bố, phản ứng nhanh, chiến đấu cự ly gần...

Tuy mang danh là súng tiểu liên nhưng PP-2000 có kích thước của một khẩu súng ngắn tự động. Súng có trọng lượng không đạn 1,4 kg với chiều dài tổng thể khi mở báng 555 mm và 340 mm khi gập báng.

Với trọng lượng trên, PP-2000 được coi là một trong những khẩu tiểu liên nhẹ nhất thế giới hiện nay.

Để có trọng lượng như vậy, nhà thiết kế sử dụng vật liệu polymer cao phân tử để chế tạo khẩu PP-2000, súng có bề ngang chỉ 34mm.

Nòng của PP-2000 được rút ngắn với chiều dài 182 mm, gắn cố định vào khóa nòng. Đầu nòng mặc định trang bị một loa che lửa với các vết khoét xuyên tâm.

Báng súng dài, dạng thanh, được thiết kế chắc chắn với khả năng gập về phía bên phải mà không ảnh hưởng đến khả năng khai hỏa của súng.

Từ Syria trở về, phi công Nga phải có súng PP-2000: Khẩn cấp, vì sinh mạng quý hơn vàng! - Ảnh 2.

Tiểu liên PP-2000.

PP-2000 có cơ chế nạp đạn bằng phản lực bắn với thoi nạp đạn kín để nâng cao độ chính xác. Khẩu súng này cũng có khả năng lựa chọn chế độ bắn hay khóa an toàn bằng một nút bên trái, phía trên của tay nắm chính.

Khoang chứ đạn của PP-2000 sử dụng đạn 9x19mm Parabellum và cũng có thể bắn đạn 9x19mm 7N21+P+ xuyên giáp. Thiết kế này cho PP-2000 khả năng bắn xuyên giáp tương đương các khẩu FN P90 và Heckler & Koch MP7 khi sử dụng loại đạn 9×19mm Parabellum.

Tốc độ bắn của PP-2000 tương đương AKS-74U, 600-800 phát/phút, tầm bắn sát thương hiệu quả 100m khi dùng đạn 9x19mm Parabellum và lên tới 200m nếu dùng đạn 7N31+P. 

Súng tiểu liên PP-2000 được trang bị hộp tiếp đạn 20-44 viên.

Nhìn chung, so với AKS-74U, PP-2000 có nhiều ưu điểm hơn ở tốc độ bắn, xuyên giáp cao ở cự ly gần và nhất là rất gọn, nhẹ trong khi súng vẫn dễ bảo trì, sửa chữa.

Trong đó, gọn giúp việc cất súng vào trong buồng lái máy bay dễ dàng hơn dù AKS-74U vốn dĩ cũng dễ nhưng cabin máy bay chiến đấu luôn chật chội, và người ta cố gắng tối giản mọi thứ có thể. 

Do đó, gọn là ưu điểm lớn mà các phi công cũng như nhân viên mặt đất thích thú.

Bên cạnh đó, nhẹ đồng nghĩa với việc các phi công sau khi nhảy dù ít nhiều cũng bị thương hoặc choáng, một vũ khí nhẹ giúp họ cầm nắm di chuyển, ẩn nấp dễ dàng đối phó với sự săn lùng của đối phương.

Giả định sau khi nhảy dù, người phi công có thể bị thương ở một bên tay, một khẩu súng tiểu liên nhỏ như súng lục giúp anh ta sử dụng để chống trả những kẻ săn lùng mình.

Bởi như chúng ta đã biết, sinh mạng của một phi công máy bay chiến đấu lâu nay luôn được coi là "quý hơn cả vàng". Tuyển chọn người đủ tiêu chuẩn đã khó, đào tạo, tốt nghiệp, cho tới khi trở thành phi công trực chiến sẵn sàng là cả một chặng đường rất dài, có thể tới chục năm và lâu hơn thế nữa.

Thế nên, máy bay có thể chế tạo thêm, nhưng sinh mạng phi công thì quý giá vô cùng. Đó là lý do, từ những tổn hại cuộc chiến Syria, Nga đang thể hiện thay đổi lớn trang bị sinh tồn cho phi công.

Trước đó, cũng theo Sputnik, NPP Zvezda đang nghiên cứu hiện đại hóa áo vest chiến thuật cho phi công Không quân Nga sau những tổn thất ở Syria.

Video lính đặc nhiệm chống khủng bố chiến đấu với tiểu liên PP-2000

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại