Từ sự việc bé trai 2,5 tuổi bị mất tích ở Bắc Ninh, đây là những điều bố mẹ cần lưu ý để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra

MINH PHƯƠNG |

Chỉ cần một chút lơ là, con trẻ sẽ có thể gặp nguy hiểm nên bố mẹ cần hết sức cẩn trọng.

Sự việc bé trai 2,5 tuổi ở Bắc Ninh bất ngờ mất tích khi đang đi chơi cùng bố ở công viên đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận cả nước. 

Theo thông tin mới nhất, bé trai đã được tìm thấy trong tình trạng an toàn. Cơ quan công an cũng đã tạm giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, sự việc một lần nữa làm dấy lên lời cảnh báo về những sự nguy hiểm luôn rình rập trẻ nhỏ khi bé xa vòng tay của cha mẹ. 

Qua đây, bố mẹ hay ông bà, người thân của trẻ khi đưa các bé ra ngoài chơi cần phải hết sức lưu ý những điều dưới đây để tránh xảy ra tình huống đáng tiếc.

Từ sự việc bé trai 2,5 tuổi bị mất tích ở Bắc Ninh, đây là những điều bố mẹ cần lưu ý để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra - Ảnh 1.

Hình ảnh trích xuất từ camera nghi ngờ một người phụ nữ đã dụ dỗ và dẫn bé trai ra khỏi công viên.

Luôn ở gần và đảm bảo bé trong tầm mắt của bố mẹ

Trong câu chuyện của bé trai ở Bắc Ninh, có thể thấy bố bé chỉ vừa xử lý công việc trên điện thoại 5 phút thôi nhưng khi ngẩng lên đã không thấy con đâu. 

Trẻ nhỏ đôi khi vì quá ham mê có thể chạy đi xa, khuất tầm nhìn của bố mẹ và gặp nguy hiểm. Người xấu cũng tranh thủ cơ hội này để thực hiện hành vi của mình.

Thế nên, các bố các mẹ đưa con ra ngoài chơi cần đảm bảo bé luôn nằm trong tầm mắt của mình. 

Ngay cả việc trẻ muốn đi vệ sinh, bố mẹ cũng cần phải đi cùng trẻ chứ tuyệt đối không để con đi một mình. Khi ở gần con, nếu không may xảy ra sự cố gì với bé, bố mẹ cũng sẽ dễ dàng xử lý kịp thời.

Nhắc nhở con cảnh giác trước những người lạ

Điều này là cực kỳ quan trọng để tránh việc trẻ bị người lạ dụ dỗ. Trẻ nhỏ đôi khi rất dễ bị thu hút bởi những thứ như đồ chơi, kẹo bánh, chỉ cần người lạ cho bé những món đồ này là bé mất cảnh giác và đi theo họ. 

Đây cũng là cách những kẻ xấu thường áp dụng để dụ trẻ.

Vì vậy bố mẹ luôn luôn nhắc nhở con không đi theo người lạ, kể cả những người tự nhận là bạn của bố mẹ và tuyệt đối không nhận quà bánh của bất kỳ người nào mà bé không quen biết.

Chọn một điểm hẹn nếu không may con bị lạc

Bố mẹ hãy chọn một nơi thật dễ nhớ và thân thuộc với bé và dặn con nếu không may bị lạc thì hãy đi đến đó. Việc có một nơi để đến với sự tin tưởng bố mẹ sẽ tìm mình ở đó giúp các bé yên tâm hơn, đỡ bị hoảng loạn. 

Đồng thời điều này cũng sẽ giúp bố mẹ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm con nếu không may để bé bị lạc.

Từ sự việc bé trai 2,5 tuổi bị mất tích ở Bắc Ninh, đây là những điều bố mẹ cần lưu ý để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra - Ảnh 2.

Bố mẹ cần hết sức cẩn trọng trong việc trông nom trẻ nhỏ. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần hướng dẫn con nếu bị lạc ở trung tâm thương mại hay khu vui chơi thì các con nên đứng im tại chỗ một lát để quan sát xung quanh xem có thấy bố mẹ hay không.

Nếu không thì các bé có thể tìm các chú bảo vệ để được giúp đỡ và tuyệt đối không chạy đi lung tung vì xung quanh có rất nhiều khu vực nguy hiểm như: Thang máy, lan can...

Sắm một chiếc đồng hồ định vị cho bé

Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại đồng hồ định vị thông minh có thể lắp sim để nghe gọi và theo dõi được vị trí của trẻ.

Không may trong trường hợp không tìm thấy con đâu, bố mẹ có thể gọi cho bé hoặc sử dụng chức năng định vị để xem con đang ở đâu.

Hướng dẫn con ghi nhớ thông tin liên lạc của bố mẹ

Hãy sớm hướng dẫn con học thuộc tên của mình, tên và số điện thoại của bố mẹ cũng như địa chỉ nhà để trong trong trường hợp cần thiết những người giúp bé có thể liên lạc được với gia đình.

Nếu bé chưa thể nhớ được hết thì bố mẹ có thể viết thông tin vào trong một tờ giấy và để trong túi quần, áo hoặc cặp sách của bé.

Cho con mặc quần áo màu nổi và chụp ảnh toàn thân bé

Việc này tuy nhỏ nhưng lại khá quan trọng, việc cho bé mặc đồ màu nổi khi đến chỗ đông người sẽ giúp bố mẹ dễ dàng kiểm soát, trông chừng con. 

Ngoài ra, bố mẹ có thể chụp một bức hình của bé để trong trường hợp bé bị lạc thì có thể cung cấp thông tin cho mọi người và cảnh sát để tìm kiếm bé dễ hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại