Tư lệnh Quân khu I được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng

Hoàng Đan |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phan Văn Giang, Tư lệnh Quân khu I làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 605/QĐ-TTg ngày 12/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trung tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán tỉnh Thái Nguyên.

Trung tướng Phan Văn Giang từng đảm nhiệm các chức vụ: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312; Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tư lệnh Quân khu 1.

Ông được phong hàm Thiếu tướng năm 2009 và Trung tướng năm 2013. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Trước đó, Quốc hội cũng đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay thế Đại tướng Phùng Quang Thanh theo tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cùng với đó, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng được Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại