Tư lệnh Không quân Nga: PAK FA là khao khát của mọi quốc gia

QS |

Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 T-50 (PAK FA) đã có màn trình diễn ấn tượng tại triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2017.

Phát biểu hôm thứ Ba, Tư lệnh Không quân Vũ trụ Nga - Thượng tướng Viktor Bondarev cho biết, giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của mẫu máy bay chiến đấu thế hệ 5 Sukhoi T-50 (PAK FA) dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 12 năm nay.

"Chúng ta có một điều đáng tự hào. Đó là giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của PAK FA sẽ kết thúc vào tháng 12 năm nay và theo thời gian, chúng ta sẽ tiếp nhận mẫu máy bay này, các phi công của chúng ta sẽ làm chủ được nó" - ông Bondarev phát biểu bên lề triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2017, sau màn bay trình diễn của T-50.

Màn trình diễn ấn tượng của dàn máy bay Nga tại MAKS 2017. Nguồn: Ruptly

Trước đó, hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thông báo các lực lượng vũ trang Nga sẽ bắt đầu tiếp nhận máy bay chiến đấu thế hệ 5 T-50 vào năm 2019.

T-50 do hãng sản xuất máy bay Sukhoi của Nga thiết kế trong khuôn khổ chương trình máy bay chiến đấu thế hệ 5 PAK FA dành cho lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Đây là mẫu máy bay chiến đấu tàng hình đa nhiệm 2 động cơ, 1 chỗ ngồi, được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công.

Nó được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, radar mạng pha chủ động và đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2010.

"Những gì T-50 đã thể hiện ngày hôm nay không thể diễn tả được bằng lời và cũng không thể dùng ngòi bút để diễn tả hết được. Không phải ở đâu các vị cũng có dịp chứng kiến cảnh tượng này. Tôi cho rằng có lẽ mọi quốc gia đều muốn có trong tay những chiếc máy bay như của chúng tôi vậy" - ông Bondarev nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại