Từ gu yêu của các hoàng tử Anh mới phát hiện ra tuýp phụ nữ này dễ khiến người ta bất chấp để theo đuổi

KẸO |

Có 3 người đàn ông từ Hoàng gia Anh bất chấp tất cả đều chạy theo kiểu người phụ nữ này. Vậy vì sao họ hấp dẫn đến thế?

Bình thường, người ta hay nói, những cặp đôi có gia đình môn đăng hộ đối sẽ ít có nguy cơ tan vỡ hơn. 

Đặc biệt là tình yêu trong hoàng gia thì không thể đơn giản như người thường vì xung quanh họ còn rất nhiều quy tắc gò bó. 

Đối với một quốc gia châu Âu lớn như Anh thì có lẽ được làm dâu hoàng gia là điều không hề dễ dàng.

Thế nhưng, luật định được con người nghĩ ra thì tự tay con người cũng có thể xóa bỏ. Khi tình yêu lên tiếng, khi trái tim đưa lối dẫn đường thì mọi rào cản xung quanh đều trở nên vô nghĩa. 

Hoàng gia Anh cũng từng có 3 người đàn ông như thế. Yêu đến bất chấp thân phận người phụ nữ ấy, dị nghị xã hội, sức ép gia đình, nhưng với sự quyết đoán đi theo con tim, mỗi người lại nhận về những cái kết khác nhau.

Mối tình gây rúng động hoàng gia Anh khi vua từ bỏ ngai vàng đi theo người phụ nữ 2 đời chồng

Chuyện tình của vua Edward VIII và quý bà Wallis Simpson dường như đã trở thành một chuyện tình độc nhất vô nhị trong lịch sử Anh. Thời điểm khi vẫn còn là Hoàng tử, Edward gặp Wallis lần đầu qua một người chị. 

Chẳng lãng mạn và ngọt ngào như những câu chuyện tình yêu đôi lứa khác bởi lúc ấy Wallis đã lấy người chồng thứ 2. 

Thế nhưng, như một sự sắp đặt của số phận, họ cứ từ từ gần gũi nhau sau mỗi cuộc trò chuyện, mỗi bữa cơm chung dù lúc đó có cả sự xuất hiện của ông Simpson.

Thời gian cứ thế trôi qua, phải đến năm 1934 mối quan hệ của Wallis với Edward mới trở nên gắn bó. Edward chiều chuộng người đàn bà đã trải qua 2 đời chồng một cách khó hiểu. 

Wallis được Hoàng tử tặng những món quà đắt tiền và trang sức quý giá. Cả 2 như đồng điệu tâm hồn khi trải qua các kỳ nghỉ, bên nhau mê đắm không rời.

Từ gu yêu của các hoàng tử Anh mới phát hiện ra tuýp phụ nữ này dễ khiến người ta bất chấp để theo đuổi - Ảnh 1.

Vua Edward VIII và quý bà Wallis Simpson.

Những khó khăn, thử thách liên tiếp xảy đến khi mối quan hệ giữa 2 người dần hé lộ và bà Wallis có ý định ly hôn chồng. 

Vua George V và tất cả những thành viên trong hoàng tộc đều không chấp nhận cuộc hôn nhân này. 

Bản thân Edward là người kế vị lại kết hôn cùng một phụ nữ Mỹ, có quá khứ quá phức tạp. Đó là điều cấm kị của hoàng gia.

Đến khi Edward kế vị thì gần như mối quan hệ của ông và bà Wallis rơi vào bế tắc hoàn toàn. 

Cuối cùng, sau 10 tháng ngồi vào vị trí danh giá, Edward gây sốc với cả nước Anh khi quyết định thoái vị nhường ngôi cho em trai. 

Hành động đường đột ấy của ông duy nhất chỉ một lý do lý giải: "Tôi không thể mang trọng trách và thực hiện công việc của một vị vua nếu không có sự giúp đỡ, ủng hộ của người phụ nữ tôi yêu".

Sự quyết đoán của Edward chẳng khác nào lời tuyên bố: nếu thế giới không chấp nhận em, anh sẽ quay lưng với cả thế giới. 

Và thế là, chỉ một câu ngắn gọn: "Em có thể đi đến nơi mà em muốn, nhưng bất cứ nơi nào em đi tôi sẽ đi theo em" họ đã sống hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Nhất nhất phản bội người vợ giỏi, xinh đẹp một lòng một dạ với người phụ nữ qua một đời chồng bị cả đất nước quay lưng

Có lẽ không chỉ riêng người dân nước Anh mà có rất nhiều người hâm mộ thế giới ghi nhớ mối tình tay 3 nhức nhối giữa Thái tử Charles, Công nương Diana và Công tước Camila. 

Dù có thể Camila là người đến trước nhưng Diana mới chính thức là vợ hợp pháp của Charles. Vậy mà ngay trong giờ phút toàn thế giới được chứng kiến đám cưới cổ tích thì chú rể đã có dấu hiệu phản bội.

Nhiều người sẽ không thể hiểu nổi tại sao một Công nương Diana xinh đẹp, hiền hậu lại giỏi dang nhưng vẫn không có chỗ trong trái tim Thái tử Charles. 

Mà kì lạ hơn nữa là người ta chẳng tìm được ở bà Camila những ưu điểm gì hơn Diana cả về gia cảnh và nhan sắc. Vậy mà vị Thái tử đáng kính của chúng ta lại chỉ thích gu lạ.

Từ gu yêu của các hoàng tử Anh mới phát hiện ra tuýp phụ nữ này dễ khiến người ta bất chấp để theo đuổi - Ảnh 2.

Thái tử không có chút tình yêu nào dành cho Công nương Diana.

Charles từng chia sẻ, ông thích sự mặn mà, sâu sắc, từng trải ở Camila. Bà có thể ở bên ông hàng giờ những lúc ông căng thẳng, không cần nói gì nhưng nhìn vào mắt là đủ hiểu nhau. 

Đó là sự đồng điệu tâm hồn mà Thái tử chẳng bao giờ tìm thấy được ở vợ mình.

Cuối cùng sau bao năm chờ đợi, khi Công nương đáng thương đã ra đi được một thời gian dài, Thái tử Charles chính thức hợp thức hóa mối quan hệ với Camila. 

Thôi thì cũng là định mệnh, người ta đành chúc phúc cho tình yêu chân thành rồi lại được đền đáp. 

Ai ngờ, mới đây, hoàng gia Anh lại nổi lên một loạt những vụ lùm xùm liên quan đến Camila sau hành động được cho là đuổi vợ ra khỏi cung điện của Thái tử Charles. Vậy là kẻ thứ 3 vẫn chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Chuyện tình cổ tích của chàng Hoàng tử Harry và cô lọ lem Meghan

Có vẻ như đến thời điểm mà Hoàng tử Harry công khai cô bạn gái diễn viên Meghan người ta bắt đầu ngờ ngợ: phải chăng gu chọn bạn đời của đàn ông hoàng gia Anh giống nhau?

Sở dĩ có nhận định vậy là do ở Meghan hội tụ đủ mọi cái "ngược": chàng là dòng dõi vua chúa, còn nàng là một nữ diễn viên điện ảnh Mỹ, có cha là người da trắng, mẹ da đen, lớn hơn hoàng tử 3 tuổi và đã trải qua một đời chồng. 

Tất nhiên, tình yêu của họ ban đầu gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận nhưng có lẽ đã không còn sự phân biệt khắt khe như trước.

Từ khi hai người chính thức đính hôn vào cuối năm 2017, cho đến ngày đám cưới, công chúng nước Anh cũng như nước Mỹ đã xôn xao bàn luận. 

Nhưng rồi, tình yêu đã chiến thắng mọi trở ngại, cách biệt để đôi uyên ương được xe duyên kết tóc.

Từ gu yêu của các hoàng tử Anh mới phát hiện ra tuýp phụ nữ này dễ khiến người ta bất chấp để theo đuổi - Ảnh 3.

Cặp đôi Meghan và Harry không ngại thể hiện tình cảm trước công chúng.

Có thể nói, nhiều thay đổi trong Hoàng gia Anh đã xuất hiện từ sau cuộc hôn nhân sắp đặt giữa Thái tử Charles và Công nương Diana đổ vỡ năm 1996. 

Vì vậy, với đám cưới của Harry và Meghan, hoàng gia đã trở nên gần gũi hơn với đời thường, thay vì cứ phải theo khuôn phép bó buộc của nếp sống cung điện.

Từ mối tình đặc biệt, từ những trái ngược chưa từng có, Meghan dần lấy được lòng công chúng vởi những cái riêng rất tuyệt vời. 

Có hơi hướng của mẹ chồng năm xưa, Meghan là nàng dâu có nhiều điểm trái quy tắc nhưng với sự năng động, bản lĩnh cùng trái tim nhân ái, Meghan đã dần khẳng định vị trí của mình trong lòng người hâm mộ.

Phải chăng phụ nữ từng trải sẽ dễ chiếm được cảm tình?

"Đàn bà đã cũ", người ta hay dùng cụm từ đó đối với những người phụ nữ đã trải qua đổ vỡ tình cảm, hôn nhân. 

Có những thực tế không thể phủ nhận rằng, đàn bà đã cũ có rất nhiều điểm hay. Giống như khi bạn cần tuyển dụng một nhân viên mới, ứng viên nào càng nhiều kinh nghiệm lại càng được ưu tiên.

Phụ nữ đã từng thất bại trong hôn nhân cũng vậy. Bất kể là vì lý do gì, sau đổ vỡ họ chững chạc hơn, trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. 

Họ biết kiềm chế mọi thứ vừa phải, họ ít sống theo bản năng. Và rất nhiều đàn ông thích mẫu phụ nữ ấy. 

Lúc đó, đàn ông không cần sự thú vị, mới mẻ của những cô nàng son rỗi, cái họ cần lại là những ánh mắt chạm nhẹ cũng đủ hiểu nhau, những khoảng lặng bình yên trong tâm hồn.

Phụ nữ "cũ" đáng được trân trọng, được yêu thương nhưng không có nghĩa là người đàn bà nào có hoàn cảnh như thế cũng là sự lựa chọn hoàn hảo. 

Dù cũ hay mới, dù đã từng bỏ chồng hay chưa một lần biết yêu thì cái quan trọng nhất vẫn là bản chất con người thật sự của cô ấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại