Tự động tấn công, tác chiến không người lái: Tham vọng thống lĩnh chiến trường của Nga?

Trung Phạm |

Với một loạt dự án đang triển khai, Nga đang muốn tích hợp mọi thứ, từ phương tiện không người lái tới trí tuệ nhân tạo tự động hoàn toàn, cho rất nhiều đơn vị của quân đội.

Trong chương trình hiện đại hóa quân đội của mình, chính phủ Nga không hề giấu giếm kế hoạch trang bị robot và các phương tiện không người lái cho phần lớn lực lượng quân sự trong tương lai.

Với một loạt dự án tham vọng đang triển khai, Moscow muốn tích hợp mọi thứ, từ phương tiện không người lái tới trí tuệ nhân tạo tự động hoàn toàn cho rất nhiều đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga.

Phương tiện không người lái mặt đất (UGV)

Khoảng 2 thập kỷ vừa qua, các phương tiện không người lái có vũ trang chủ yếu được sử dụng cho không quân. Các máy bay không người lái như MQ-1 Predator, RQ-4 Global Hawk và vô số biến thể ở nhiều quốc gia khác đã từng đảm trách sứ mệnh trinh sát từ trên không, thả bom tấn công mục tiêu.

Mặc dù nhiều nước cũng đã nỗ lực mở rộng các khả năng này sang cho lực lượng lục quân dưới dạng UGV nhưng đa phần đều chưa được triển khai đầu đủ. Tuy nhiên, Nga thì lại khác. Dường như Moscow đang rất quyết tâm đưa UGV ra chiến trường.

Tự động tấn công, tác chiến không người lái: Tham vọng thống lĩnh chiến trường của Nga? - Ảnh 1.

Chiếc UGV Nerekhta của Nga. Ảnh: Business Insider

Vài năm trở lại đây, Quân đội Nga đã thử nghiệm một loạt các UGV. Trong số đó, đáng chú ý nhất phải kể tới Nerekhta, Uran-9 và Vikhr.

Nerekhta là loại UGV bánh xích có thể vũ trang nhiều súng máy cỡ nòng lớn cũng như súng phóng lựu AGS-30 và tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM). Nó có thể được sử dụng để vận chuyển binh lính và thực hiện các chiến dịch tác chiến và trinh sát cho các hệ thống pháo binh.

Tháng 10/2017, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ trang bị Nerekhta sau khi UGV này đã có những màn trình diễn vượt trội hơn nhiều phương tiện có người lái theo các tình huống huấn luyện khác nhau.

Uran-9 và Vikhr là những mẫu UGV nặng hơn Nerekhta và sẽ hoạt động giống với các phương tiện chiến đấu bộ binh hơn. Vũ khí trang bị cho Uran-9 gồm một pháo tự động 2A72 30 mm, một súng máy 7,62 mm và các tên lửa chống tăng dẫn hướng Ataka. Vikhr cũng trang bị tương tự, có thêm một súng phóng lựu nhưng lại không có ATGM.

Video robot Uran-9 của Nga trình diễn sức mạnh tác chiến. Nguồn: Business Insider

Máy bay không người lái (UAV)

Nga từng đi sau các đối thủ phương Tây về phát triển và sử dụng UAV nhưng trong thập kỷ qua Moscow đã đạt được những tiến bộ ấn tượng và UAV đã đóng một vai trò quan trọng trong các hành động quân sự của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các UAV của nước này đã thực hiện trên 16.000 nhiệm vụ với tổng cộng 96.000 giờ bay ở Syria.

Gần đây hơn, Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng Hội đồng Liên bang tuyên bố, Nga đang theo đuổi khái niệm "bầy máy bay không người lái", tức sẽ có hàng chục, thậm chí hàng trăm chiếc UAV kết nối với một mạng lưới đơn nhất cho phép chúng hoạt động như một đơn vị thực thụ.

Tự động tấn công, tác chiến không người lái: Tham vọng thống lĩnh chiến trường của Nga? - Ảnh 3.

Binh sĩ Nga mang theo một UAV trong cuộc tập trận chung Nga – Belarus – Serbia. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ cũng đã để mắt tới các khả năng tác chiến điện tử đang phát triển của Nga và đẩy nhanh tốc độ phát triển các phương tiện cho riêng mình.

Với trí tuệ nhân tạo (AI), dầu tháng 11/2017, Bondarev cho biết, AI sau chốt sẽ được ứng dụng cho các phương tiện quân sự của Nga và có thể tiến hành các chiến dịch một cách hoàn toàn tự động.

"Ngày mà các phương tiện sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo đang đến gần. Tại sao không giao chúng cho phòng không, không quân?", ông Bondarev chia sẻ với các phóng viên ngày 1/11/2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại