TT Trump tuyên bố UAV của Iran bị tiêu diệt: Tehran đếm không thiếu chiếc nào, nói tàu Mỹ bắn nhầm "đồ nhà"?

Hồng Anh |

"Tất cả UAV của Iran tại vùng Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz đã trở về căn cứ an toàn", một quan chức quân đội Iran vừa xác nhận.

Hãng thông tấn RT đưa tin, một quan chức quân đội Iran vừa chính thức bác bỏ tuyên bố của Washington rằng một máy bay không người lái (UAV) của Iran đã bị bắn hạ gần tàu chiến của Mỹ trên Vịnh Ba Tư hôm thứ 5 (18/7) vừa qua.

Cụ thể, chia sẻ với hãng tin địa phương, Chuẩn tướng Iran Abolfazl Shekarchi cho biết:

"Tất cả UAV của Iran tại vùng Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz đã trở về căn cứ an toàn sau khi thực hiện nhiệm vụ của mình, và không có báo cáo về việc tàu USS Boxer của Mỹ có hành động đáp trả".

Điều này cũng được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi xác nhận trên Twitter cá nhân bằng tuyên bố: "Chúng tôi không mất bất kỳ UAV nào tại eo biển Hormuz và những nơi khác. Chúng tôi tôi e rằng tàu USS Boxer đã bắn nhầm 'đồ nhà'".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng tàu USS Boxer của nước này đã "tiêu diệt" một chiếc UAV của Iran để "tự vệ" - với lí do là chiếc UAV này hoạt động gần tàu chiến Mỹ và không phản hồi trước những lời cảnh cáo của quân đội Mỹ.

Căng thẳng Mỹ-Iran đã leo thang nghiêm trọng tại vùng biển chiến lược này kể từ tháng 5 vừa qua, khi Washington cáo buộc Tehran âm thầm chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ, và lấy lí do này để triển khai thêm quân đội tới Trung Đông.

Bên cạnh đó, Washington cũng áp thêm các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề nhằm vào Iran, đồng thời gây sức ép nhằm khiến các quốc gia khác ngừng mua dầu thô của Iran.

Tháng trước, quân đội Iran đã bắn hạ một UAV của Mỹ, cáo buộc chiếc UAV này xâm phạm không phận của mình và suýt chút nữa đã châm ngòi chiến tranh ở vùng Vịnh.

Trong thời gian gần đây cũng đã xảy ra một số vụ việc liên quan tới tàu chở dầu ở vùng biển này, và Washington cùng các đồng minh của mình đều quy trách nhiệm cho lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Hiện phía Mỹ vẫn chưa có phản hồi trước những tuyên bố mới nhất của các quan chức Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại