TT Trump đe dọa sẽ thả hàng ngàn phần tử khủng bố IS vào Châu Âu

Anh Tuấn |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng khoảng 2.500 phiến quân khủng bố Hồi giáo do Mỹ và các nước đồng minh bắt giữ ở Syria và Iraq có thể sẽ trở lại Châu Âu một cách tự do trừ khi EU tự mình tiếp quản những tên này.

Ông Trump trước đó đã tỏ ra bất bình trước việc EU do dự không cho phép những phần tử khủng bố người Châu Âu từng tham gia IS và bị bắt giữ ở Trung Đông hồi hương và tiến hành khởi tố đối với họ. Vào ngày 1/8, Tổng thống Mỹ một lần nữa lại đưa ra những lời đe dọa ngầm rằng ông sẽ để hàng trăm kẻ khủng bố sừng sỏ này trở lại Châu Âu một cách tự do.

“Hiện tại chúng tôi đã bắt giữ trên 10.000 phần tử khủng bố, và chúng tôi có 2.500 phần tử IS mà chúng tôi muốn Châu Âu tiếp quản, bởi chúng sẽ trở lại Châu Âu, trở lại Pháp, trở lại Đức và trở lại nhiều nơi khác”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

“Như vậy chúng tôi có hàng ngàn phiến quân IS mà chúng tôi muốn Châu Âu tiếp nhận và chúng ta hãy chờ xem liệu họ có làm vậy không. Nếu họ không nhận những tên này, chúng tôi sẽ buộc phải trả tự do cho chúng”.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump yêu cầu Châu Âu “nhận lại” những phần tử khủng bố đến từ phương Tây đã có mặt tại Syria và Iraq để chiến đấu dưới hàng ngũ của IS và các tổ chức khủng bố khác. Vào tháng 2, ông Trump đã kêu gọi Châu Âu tiếp nhận “800 phần tử IS”, tương đường với khoảng 1/3 con số mà ông vừa đưa ra.

Vào thời điểm đó, ông Trump nói rằng các phần tử khủng bố có thể sẽ “tràn ra khắp” Châu Âu một khi quân đội Mỹ rút khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại. Lời đe dọa này đã khiến nhiều nước Châu Âu bất bình, khi một số đã tỏ ra bất ngờ trước đề nghị của Mỹ, có những nước như Đức đã bày tỏ quan ngại về pháp lý còn Đàn Mạch thì từ chối thẳng thừng.

Ông Trump cũng đã từng khiến các tướng Mỹ bất ngờ khi tuyên bố rút quân khỏi Syria vào tháng 12 vừa qua, bởi theo ông “lý do duy nhất” mà 2.000 lính Mỹ được điều động tới Syria là nhằm đánh bại IS. Trong những tuần sau đó, ông Trump phần nào đã rút lại tuyên bố của mình, và vào tháng 3 ông nói rằng sẽ có khoảng 400 lính Mỹ sẽ ở lại Syria trong một thời gian không xác định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại