TT Putin vào nhà vệ sinh phải có 6 cận vệ tháp tùng, cựu sĩ quan tình báo Đức bình luận: "Thái quá!"

Hồng Anh |

Do từng là mục tiêu của nhiều vụ ám sát hụt, Tổng thống Nga Putin luôn rất chú trọng đến vấn đề an ninh.

Một đoạn video được ghi lại ở điện Elysée hôm 9/12 vừa qua đã cho thấy cách Tổng thống Nga Vladimir Putin được đội "lá chắn sống" bảo vệ rất cẩn thận, kể cả khi ông vào nhà vệ sinh.

Cụ thể, theo Dailymail, đoạn video trên cho thấy nhà lãnh đạo 67 tuổi rời khỏi nhà vệ sinh sau khi 5 cận vệ đã ra ngoài trước đó và đảm bảo khu vực bên ngoài an toàn tuyệt đối. Theo sau ông Putin lại là một cận vệ khác.

6 cận vệ tháp tùng ông Putin đi vào nhà vệ sinh tại điện Elysée, Pháp

TT Putin vào nhà vệ sinh phải có 6 cận vệ tháp tùng, cựu sĩ quan tình báo Đức bình luận: Thái quá! - Ảnh 2.

Một cận vệ có dáng người cao lớn đã được ông Putin đưa vào danh sách thành viên của phái đoàn Nga, và người này được phép vào tham dự cuộc họp của Bộ Tứ Normandy. Ảnh: BBC

Hôm 9/12 vừa qua, Tổng thống Putin đã tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ Normandy tại thủ đô Paris, Pháp, và có cuộc gặp gỡ lịch sử với người đồng cấp Ukraine trẻ tuổi, ông Vladimir Zelensky, để bàn về những vấn đề song phương như Donbass hay thỏa thuận trung chuyển khí đốt.

Ông Putin từ trước tới nay luôn là người rất chú trọng đến vấn đề an nguy của bản thân, do ông từng là mục tiêu của nhiều vụ ám sát hụt. Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2017 với nhà làm phim Mỹ Oliver Stone, nhà lãnh đạo Nga từng tiết lộ điều giúp ông vẫn an toàn cho đến ngày nay là "tin tưởng vào người của mình".

Được biết, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, dù là trong nước hay nước ngoài, ông Putin đều đi cùng một nhóm từ 10-12 vệ sĩ. Còn trong mỗi chuyến công du của mình, ông Putin thường đi cùng đoàn tháp tùng lên đến vài trăm người và chủ yếu là các vệ sĩ thuộc Cục Bảo vệ Liên bang (FSO).

Trong đó, nhóm "lá chắn sống" - hay còn gọi là "hiệp sĩ áo đen" - đi sát ông Putin được trang bị súng Gyurza 9mm, cùng loại đạn có khả năng xuyên thủng áo chống đạn trong phạm vi 50m.

Tuy nhiên, bình luận trên báo BILD về đoạn video nói trên, một cựu sĩ quan tình báo Đức lại cho rằng hành động của vị Tổng thống Nga là "thái quá", và nói rằng đây là hành động "đe dọa và khiêu khích công khai", theo Daily Mail.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại