TT Putin trả lời phỏng vấn kỷ niệm 20 năm cầm quyền: Tôi không phải Sa hoàng, tôi không trị vì

Hồng Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ông không giống với Sa hoàng vì ông "làm việc mỗi ngày" và lắng nghe những nguyện vọng của người dân.

Trong đoạn phỏng vấn được hãng truyền thông TASS đăng tải hôm thứ 5 (19/3) vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những ý kiến so sánh ông với Sa hoàng thời trước, khẳng định rằng ông "làm việc mỗi ngày" và lắng nghe những nguyện vọng của người dân Nga.

"Có thể có ai đó gọi tôi là Sa hoàng. Nhưng đó không phải là tôi. Tôi không trị vì, tôi làm việc mỗi ngày", ông Putin khẳng định. "Sa hoàng chỉ ngồi một chỗ, nhìn xuống và nói rằng: 'Họ phải tuân theo mệnh lệnh của ta', trong khi ông ta thử mũ và ngắm mình trong gương".

Tính đến nay, ông Putin đã giữ chức vụ cao nhất của chính phủ Nga trong 20 năm. Trả lời người phỏng vấn, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận ông chưa từng nghĩ sẽ giữ chức vụ này lâu đến vậy. "Tôi chưa từng nghĩ tới điều đó. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày ngồi vào chiếc ghế này", ông Putin nói.

Khi được hỏi về khả năng rời khỏi chính trường, ông Putin cho biết ông cảm thấy "có trách nhiệm với những điều đang xảy ra và sẽ xảy đến trong tương lai". Ngoài ra, ông cũng nói thêm rằng vào năm 2008, ông không hề nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ, dù bản thân ông không loại trừ khả năng ấy.

Được biết, đoạn phỏng vấn nói trên thuộc khuôn khổ dự án mang tên "20 Questions with Vladimir Putin" (20 câu hỏi cùng Tổng thống Vladimir Putin), được chia thành 20 tập, trong đó ông Putin đưa ra những câu trả lời thẳng thắn về những vấn đề được dư luận Nga và thế giới quan tâm như chính phủ mới, Ukraine, quân đội, quan hệ với Mỹ...

Không rõ dự án này đã được thực hiện vào thời gian nào, nhưng một điều có thể chắc chắn dự án này đã được tiến hành trước khi Quốc hội Nga đề xuất sửa đổi Hiến pháp để ông Putin có thể tái tranh cử sau năm 2024, theo The Moscow Times.

Trước đó, để bảo vệ đề xuất sửa đổi Hiến pháp, Chủ tịch Hạ viện Nga từng tuyên bố Tổng thống Putin là "nòng cốt", "lợi thế lớn nhất của Nga": "Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin là nhân vật nòng cốt của Liên bang Nga. Ông ấy đã cứu lấy nước Nga trong thời điểm tồi tệ nhất và nhận lấy trách nhiệm đó cả đời".

"Ngày nay, trước những thách thức và mối đe dọa hiện hữu trên thế giới, dầu mỏ và khí đốt không còn là lợi thế của chúng ta như trước", Chủ tịch Hạ viện Nga lập luận. "Như mọi người đã thấy, cả dầu mỏ và khí đốt đều có nguy cơ bị giảm giá mạnh. Lợi thế [thực sự] của chúng ta là Tổng thống Putin, và chúng ta phải bảo vệ ông ấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại