TT Moon Jae In liên tiếp "muối mặt" ở ĐNA: Nói tiếng Indonesia ở Malaysia, buổi chiều thì chào buổi tối

Thủy Thu |

Thậm chí, TT Hàn Quốc Moon Jae In còn bất ngờ đề nghị "cạn ly" ở quốc gia theo đạo Hồi cấm rượu như Brunei.

Tờ Chosun Ilbo ngày 21/3 đưa tin, trong chuyến thăm ba nước Đông Nam Á gần đây, Tổng thống Moon Jae In đã liên tục mắc sai lầm ngoại giao hiếm thấy.

Theo đó, trong cuộc hội đàm và quốc yến với Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, ông Moon Jae In đã lặp lại các lỗi tương tự nhau. Ví dụ, Tổng thống Hàn Quốc đã dùng lời chào buổi tối để chào hỏi trong cuộc gặp vào buổi chiều và lại dùng lời chào buổi chiều để chào hỏi vào buổi tối.

Ngoài ra, khi tiến hành hội đàm với Thủ tướng Malaysia Mohamad ông lại dùng nhầm tiếng Indonesia thay vì Malaysia.

Đặc biệt, trong chuyến thăm Brunei trước đó, trong quốc yến do Quốc vương Hassanal Bolkiah chủ trì, Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ đề nghị "cạn ly". Hành động này của ông Moon đã bị bộ phận quan chức nước chủ nhà chỉ trích là sự "thô lỗ ngoại giao", bởi theo phong tục, quốc gia theo đạo Hồi như Brunei nghiêm cấm bán rượu và uống rượu nơi công cộng.

Chosun Ilbo cho hay, sau đề nghị bất ngờ của Tổng thống Moon Jae In, một số quan khách Brunei đã tỏ ra thờ ơ, một số khác tỏ ra khó chịu và ngăn hành động cạn ly của phái đoàn Hàn Quốc.

Báo Hàn dẫn lời quan chức Nhà Xanh tiết lộ: "Đây là vấn đề đã được hai nước thương lượng từ trước chuyến thăm".

Còn trong chuyến thăm Campuchia, Nhà Xanh lại đăng tải nhầm hình ảnh chuyến công du của Tổng thống Moon Jae In trên tài khoản mạng xã hội chính thức.

Cụ thể, trong bài viết về chuyến thăm Camphuchia, thay vì đăng tải hình ảnh ông Moon Jae In ở Campuchia, quan chức Hàn Quốc đã đăng nhầm hình ảnh ông Moon tới thăm một địa điểm khác.

Nói cách khác, chuyến công du ba nước Đông Nam Á của ông Moon Jae In đều gặp phải những sai lầm ngoại giao.

Ngày 20/3, Nhà Xanh đã thừa nhận những sai lầm này. Chính phủ Hàn Quốc cũng cho rằng, "công tác lễ tân của nguyên thủ quốc gia rất hiếm khi xuất hiện những sai lầm liên tiếp như vậy". Thủ tướng Lee Nak-yeon chỉ trích: "Một số nhân viên ngoại giao đã thiếu sự tập trung và chuyên nghiệp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại