TT Macron tái đắc cử: Lãnh đạo châu Âu "thở phào", lập tức chúc mừng sau chưa đầy 30 phút

Thúy |

Hãng tin Reuters cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lập tức chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái đắc cử vị trí tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử hôm 24/4.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Các nhà lãnh đạo gửi lời chúc

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, cũng như các thủ tướng của Bỉ và Luxembourg là những người đầu tiên chúc mừng ông Macron, tiếp theo là gần tất cả 27 lãnh đạo của khối, sau chiến thắng của ông trước đối thủ Marine Le Pen với tỷ số cách biệt.

"Tuyệt vời Emmanuel. Trong thời điểm hỗn loạn này, chúng ta cần một châu Âu vững chắc và một nước Pháp hoàn toàn cam kết với một Liên minh châu Âu có chủ quyền hơn và chiến lược hơn."

Sau cuộc bỏ phiếu bất ngờ của Anh để rời khỏi EU và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ mà ông Donald Trump đã dành chiến thắng vào năm 2016, khối này đã lo lắng về những cải cách về kinh tế và xã hội có thể xảy ra nếu ứng cử viên tổng thống Marine Le Pen chiến thắng, ngay cả khi các cuộc thăm dò cho thấy ông Macron sẽ tái đắc cử.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hoan nghênh kết quả này, cam kết hợp tác với ông Maron, đồng thời cho rằng: "Pháp là một trong những đồng minh thân cận và quan trọng nhất của chúng tôi."

Pháp là nước thành viên sáng lập của EU, là trung tâm của nỗ lực hội nhập châu Âu kể từ khi Thế chiến 2 kết thúc. Các nhà phân tích và các nhà ngoại giao cho biết, bà Le Pen - người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống Nga Putin - nếu giành được vị trí tổng thống, thì Điện Elysee sẽ có những tác động to lớn đối với sự ổn định của EU.

TT Macron tái đắc cử: Lãnh đạo châu Âu thở phào, lập tức chúc mừng sau chưa đầy 30 phút - Ảnh 1.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde đã dành những lời chúc mừng nồng nhiệt cho ông Macron, bà cho biết "khả năng lãnh đạo cứng rắn là điều cần thiết trong những thời điểm nhiều bất ổn này."

Các nhà lãnh đạo Thụy Điển, Romanis, Lithuania, Phần Lan, Hà Lan và Hy Lạp cũng như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đều gửi lời chúc mừng ông Macron trong vòng nửa giờ sau khi có kết quả.

Châu Âu thắng đậm nhất

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết: "Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng và mang tính xây dựng trong EU và NATO, đồng thời củng cố hơn nữa mối quan hệ tuyệt vời giữa các nước chúng ta."

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết, châu Âu là người thắng đậm nhất.

Thủ tướng Ý Mario Draghi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz được coi là bộ ba quyền lực gồm các nhà lãnh đạo ủng hộ EU, cũng cho biết rằng, kết quả bầu cử là "tin tuyệt vời đối với toàn châu Âu".

Ông Scholz đề nghị Pháp - Đức tiếp tục hợp tác và điều này sẽ là động lực cho cả châu Âu.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã gửi lời chúc tới ông Macron. Trước đó, ông này cũng đã chỉ trích ứng cử viên Le Pen và kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho ông Macron.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu tại Hạ viện Đức Anton Hofreiter cho biết: "Cần phải nắm bắt cơ hội có các chính phủ thân châu Âu ở Pháp và Đức trong ít nhất 4 năm tới."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại