TT-Huế: Cá nuôi chết hàng chục tấn, dân thiệt hại tiền tỷ

Ngọc Văn |

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 5/10, ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế), cho biết: tình trạng cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Đại Giang (xã Thủy Tân, Hương Thủy) những ngày gần đây đã lên đến số lượng gần 40 tấn, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng cho người dân.

Cá nuôi lồng tại Thủy Tân bắt đầu chết từ tháng 9. Đến những ngày đầu tháng 10, mức độ thiệt hại do cá nuôi bị chết trong giai đoạn gần cho thu hoạch tăng chóng mặt, với gần 40 tấn.

Cá chết chủ yếu là loài mè hoa, trắm cỏ, xảy ra phổ biến ở khu vực đội 1, đội 2 thuộc thôn Hòa Phong (xã Thủy Tân).

Thống kê bước đầu của cơ quan chức năng, toàn xã Thủy Tân có 330 lồng cá của 48 hộ nuôi bị chết, tình trạng gần như mất trắng.

Cá chết phần lớn là loại nuôi lấy thịt làm thực phẩm, giá trị thiệt hại khoảng 1,034 tỷ đồng. Các ban ngành qua kiểm tra đã xác định, cá chết hàng loạt tại Thủy Tân là do bị ngạt, nguồn nước thiếu oxy.

Nguyên nhân khu vực nuôi thiếu oxy do mật độ lồng nuôi, số cá trong một lồng cao; lưu tốc nước sông thấp; bèo lục bình trong vùng nuôi dày đặc; nền đáy khu nuôi không được làm vệ sinh thường xuyên gây tồn đọng khí độc, thiếu oxy.

Theo ông Nguyễn Tấn Hợp, Chủ tịch UBND xã Thủy Tân, nghề nuôi cá lồng phát triển mạnh trên địa bàn vài năm lại đây, mang lại hiệu quả đáng kể cho giải quyết sinh kế, phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, trên địa bàn này chưa bao giờ xảy ra tình trạng cá nuôi chết quá nhiều như vậy, khiến dân chịu tổn thất rất lớn.

Đặc biệt, đây là lứa cá nuôi để bán trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, nay bị mất trắng khiến dân lao đao, nguy cơ lâm cảnh nợ nần.

TT-Huế: Cá nuôi chết hàng chục tấn, dân thiệt hại tiền tỷ - Ảnh 1.

TT-Huế: Cá nuôi chết hàng chục tấn, dân thiệt hại tiền tỷ - Ảnh 2.

Vùng nuôi xơ xát, tiêu điều sau "bão" cá chết, gây thiệt hại tiền tỷ cho người nuôi.

Được biết, nhằm nhanh chóng khắc phục ô nhiễm vùng nuôi, UBND xã Thủy Tân trích ngân sách hỗ trợ người dân 7,6 triệu đồng để làm vệ sinh lồng bè, thu gom và chuyển cá chết về bãi tập kết rác để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng hiện phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tư vấn, yêu cầu người nuôi tuân thủ quy định mật độ thả cá giống, vệ sinh vùng nuôi, tăng cường phương tiện sục khí cho lồng bè, nhằm tránh thiệt hại có thể tái diễn tương tự trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại