TT Assad: Israel đang hoảng loạn vì mất những đứa 'con cưng' tại Syria

Hồng Anh |

Theo ông Assad, lập luận về các vụ không kích nhằm vào Iran của Israel là "lời nói dối".

Việc tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu tại Syria và đe dọa ám sát lãnh đạo nước này với lí do chống lại ảnh hưởng của Iran trong khu vực cho thấy Israel đang "hoảng loạn" sau khi mất đi những đứa 'con cưng' khủng bố của họ, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài RT của Nga.

Trong những tháng vừa qua, Israel đã tăng cường các vụ đánh bom và không kích nhằm vào các cơ sở quân sự tại Syria, với lập luận rằng sự hiện diện của Iran tại nước này là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia của Israel. Tuy nhiên, theo ông Assad, lập luận về các vụ không kích nhằm vào các mục tiêu Iran của Tel Aviv là "lời nói dối".

"Không có lực lượng quân đội Iran [đóng quân tại Syria]", ông Assad khẳng định. "Chúng tôi có hợp tác với một số sĩ quan quân đội Iran, nhưng [số lượng lớn] quân đội Iran thì không".

Một số chính trị gia Israel đã đe dọa "thủ tiêu" ông Assad và lật đổ chính quyền ông, nếu như Iran tiếp tục hiện diện tại Syria và vận chuyển vũ khí cho lực lượng phiến quân Hezbollah tại nước này. Tuy nhiên, ông Assad cho biết ông không hề sợ lời đe dọa của Israel.

"Israel đã làm những việc ám sát, giết hại, chiếm giữ [lãnh thổ] từ hơn 7 thập kỷ nay trong khu vực này, nhưng trước đây họ thường không đưa ra nhiều lời đe dọa và cảnh cáo như hiện nay. Vậy tại sao bây giờ họ lại làm điều đó [đe dọa nước khác]? Chính là bởi họ đang hoảng loạn sau khi mất đi những đứa 'con cưng' - lực lượng khủng bố Al-Nusra và IS - tại Syria", ông Assad nhận định.

Bác bỏ những ý kiến cho rằng hệ thống phòng không của Syria 'vô dụng' trước sự tấn công của chiến đấu cơ Israel, Tổng thống Syria cho biết những mẫu vũ khí cũ của Liên Xô hoàn toàn có khả năng ngăn chặn hầu hết tên lửa trong các cuộc không kích của không quân Israel, và cuộc không kích của liên minh Mỹ-Anh-Pháp hồi tháng 4 vừa qua.

"Hiện nay hệ thống phòng không của chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều nhờ có sự hỗ trợ của chính phủ Nga, và các cuộc tấn công gần đây của Israel và liên minh Mỹ-Anh-Pháp đã chứng minh rằng tình hình của Syria đã cải thiện hơn so với thời điểm cuộc nội chiến nổ ra 7 năm trước", ông Assad nói.

Phòng không Syria đánh chặn tên lửa Israel đêm 09, rạng ngày 10/05/2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại