Truyền thông Triều Tiên phá vỡ im lặng về hội nghị liên Triều

Thùy Dương |

Cuối cùng truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên cũng lên tiếng về Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều vừa tổ chức ngày 27/4 tại làng đình chiến Panmunjom.

Theo đài Sputnik (Nga), truyền thông Triều Tiên ngày 28/4 gọi cuộc họp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là “bước ngoặt mới”. Đây là thông tin đầu tiên mà truyền thông nước này đưa về hội nghị thượng đỉnh.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA đã ca ngợi hội nghị thượng đỉnh lịch sử và đăng tuyên bố chung của hai lãnh đạo, trong đó có đề cập cam kết “phi hạt nhân hóa hoàn toàn”.

Hãng thông tấn Hàn Quốc cho rằng đây là một lần hiếm hoi mà truyền thông Triều Tiên đề cập công khai tới cam kết hạt nhân, dấy lên hi vọng rằng cam kết này sẽ được thực hiện cho dù chưa có chi tiết nào trong thỏa thuận chung nói về cách thực hiện phi hạt nhân hóa.

Trước đó, trong cả quá trình trước và trong khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử ngày 27/4, truyền thông Triều Tiên hoàn toàn “im hơi lặng tiếng”. Thậm chí có thông tin rằng ngay cả người dân Triều Tiên cũng không hay biết về hội nghị thượng đỉnh.

Ngày 27/4, ông Moon Jae-in và Kim Jong-un đã gặp nhau tại phía nam của vạch ranh giới quân sự chia cắt Triều Tiên và Hàn Quốc. Sau hội nghị, hai nhà lãnh đạo ra một tuyên bố chung, tiến tới ký kết hiệp ước hòa bình vào cuối năm nay, cam kết loại bỏ vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Link bài viết gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại