Truyền thông Đài Loan đưa tin ông Tập Cận Bình "ho dữ dội" trên sóng trực tiếp ở Thâm Quyến

Hải Võ |

Diễn văn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến, phát sóng trực tiếp trên đài CCTV, bị ngắt quãng một số lần khi ông dừng lại để ho và uống nước.

Bài diễn văn được ông Tập Cận Bình đọc tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Sự kiện dự kiến bắt đầu lúc 10h sáng ngày 14/10, song đã bị trì hoãn đến 11h12.

Trong khi những đồn đoán về sức khỏe của nhà lãnh đạo không xuất hiện trên truyền thông hay các mạng xã hội Trung Quốc Đại lục, các hãng thông tấn lớn của Đài Loan nhanh chóng "chớp cơ hội" để đưa tin rầm rộ.

Taiwan News cho biết, bài phát biểu 52 phút được ông Tập đọc chậm hơn so với các bài nói trước đây, và trong khoảng 7 phút cuối của diễn văn, ông thường xuyên ngừng nói để uống nước và ho.

Tờ Apple Daily (Hồng Kông) cho hay, "mỗi khi ông Tập ngừng [phát biểu], máy quay từ đài truyền hình trung ương CCTV sẽ chuyển hướng camera xuống cử tọa ngồi phía trước, nhưng âm thanh ông Tập ho và uống nước vẫn được ghi lại".

Hàng loạt hãng truyền thông khác của Đài Loan đã đồng loạt báo cáo về tình tiết kể trên. Hãng thông tấn trung ương (CNA) của chính quyền đảo Đài Loan, báo Liberty Times, và tờ United Daily News (UDN) mô tả Chủ tịch Tập Cận Bình đã "ho dữ dội".

Theo Taiwan News, ông Tập ho ít nhất 4 lần trong khi đọc diễn văn, trong đó có tình huống ông ho 2 lần trong vòng 1 phút.

Taiwan News cho biết, nhiều người dùng mạng Đài Loan đã liên hệ biểu hiện của ông Tập với những triệu chứng của bệnh Covid-19. Tuy nhiên, đài CNN (Mỹ) cho rằng có rất nhiều lý do thông thường khiến nhà lãnh đạo Trung Quốc bị ho, chứ không phải do ông bị ốm, như ông bị khô cổ họng hay do phát biểu gần 1 tiếng đồng hồ trong điều kiện hội trường mở điều hòa không khí.

Theo CNN, điều quan trọng là đất nước 1.4 tỷ dân chỉ báo cáo không đến 100 ca mắc Covid-19 trên cả nước trong tuần qua, do đó hầu như không có khả năng Chủ tịch Trung Quốc bị lây nhiễm virus SARS-Cov-2.

Trước khi đến Thâm Quyến, ông Tập Cận Bình gần như đã không còn bị tác động từ bất kỳ nguồn rủi ro lây nhiễm tiềm tàng nào, trái với một số lãnh đạo thế giới khác đã bị mắc Covid-19, gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Ông Tập không phải là chính khách đầu tiên ho mà không đeo khẩu trang. CNN cho rằng, nhiều khả năng nhà lãnh đạo chỉ bị "khô cổ", song nếu ông có bị ho trong một bài phát biểu vào năm ngoái - khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện, có thể đã không mấy người chú ý tới điều đó. Đại dịch đã làm thay đổi nhiều thứ, kể cả cách mọi người phản ứng với những chức năng thông thường của cơ thể.

Chuyến đi Thâm Quyến nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của ông Tập Cận Bình tới tỉnh Quảng Đông.

Trong bài phát biểu ngày 14, ông tuyên bố trung ương Trung Quốc quyết định nhân cơ hội này để ủng hộ Thâm Quyến thực thi thí điểm cải cách tổng hợp, trao cho thành phố này thêm nhiều quyền tự chủ để cải cách trong các lĩnh vực trọng yếu và các quy trình then chốt. Hơn 60 điều chỉnh chính sách hoặc hướng dẫn mới đã được ban lãnh đạo nước này ban hành.

Ông Tập nhấn mạnh cục diện phát triển mới của Trung Quốc không phải là một "vòng tuần hoàn kín trong nước" mà là "vòng tuần hoàn kép cởi mở trong và ngoài nước". Ông yêu cầu nâng cấp các thể chế về sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng, làm sâu sắc hơn những liên hệ kinh tế trong nước, gia tăng kinh tế chiều sâu,...

Ông Tập Cận Bình kêu gọi "thủ phủ công nghệ" Thâm Quyến tiên phong phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo có giá trị cao, cũng như thu hút nhân tài quốc tế. Ông nói thành phố này sẽ phát triển lĩnh vực tài chính và thương mại quốc tế - vốn là thế mạnh của đặc khu Hồng Kông.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại