Ông Tập thị sát căn cứ, ra lệnh thủy quân lục chiến sẵn sàng chiến đấu: Thông điệp về Đài Loan và biển Đông

Hải Võ |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thị sát một căn cứ quân sự ở Quảng Đông hôm 12/10, trong chuyến công tác của ông tại tỉnh này.

Thị sát căn cứ ở gần thành phố Sán Đầu, phía đông tỉnh Quảng Đông, ông Tập Cận Bình yêu cầu các binh sĩ thủy quân lục chiến tại đây hướng đến mục tiêu trở thành lực lượng chiến đấu "đa chức năng, phản ứng nhanh, hoạt động toàn bộ khu vực-thời tiết".

"[Các binh sĩ] phải tập trung tinh thần và năng lượng để sẵn sàng tác chiến, duy trì cảnh giác cao độ," đài truyền hình trung ương CCTV dẫn lời ông Tập.

"Thủy quân lục chiến có nhiệm vụ đa dạng và những yêu cầu đối với lực lượng cũng khác nhau," Chủ tịch Trung Quốc nói. "Do đó [các binh sĩ] cần phải huấn luyện trên nền tảng yêu cầu chiến đấu... và nâng cao tiêu chuẩn huấn luyện cùng năng lực tác chiến."

Ông Tập Cận Bình, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, nói với thủy quân lục chiến tại căn cứ rằng họ phải gánh vác "trách nhiệm quan trọng" về bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trên biển cũng như ở nước ngoài. Theo Business Insider, thông điệp này được cho là đề cập đến những yêu sách của Bắc Kinh đối trong vấn đề Đài Loan và biển Đông.

Chuyến công tác Quảng Đông của ông Tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực eo biển Đài Loan, khi Mỹ thúc đẩy hâm nóng liên hệ với hòn đảo này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 12/10 nói Bắc Kinh sẽ trả đũa tương xứng, liên quan việc Quốc hội Mỹ xem xét ba thỏa thuận cung cấp những khí tài hiện đại cho Đài Loan.

"Mỹ cần lập tức hủy bỏ những thương vụ dự kiến bán vũ khí cho Đài Loan, chấm dứt bất kỳ thỏa thuận vũ trang nào và cắt đứt liên hệ quân sự [với Đài Loan]," ông Triệu nói.

Ông Tập thị sát căn cứ, ra lệnh thủy quân lục chiến sẵn sàng chiến đấu: Thông điệp về Đài Loan và biển Đông - Ảnh 2.

Ông Tập Cận Bình phát biểu trước người dân tại khu phố cổ của thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, ngày 13/10/2020 (Ảnh: Xinhua)

Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Li Jie bình luận, chuyến thăm của ông Tập ngày 12/10 cho thấy Thủy quân lục chiến không còn chỉ là một nhánh phổ thông trong lực lượng vũ trang Trung Quốc, mà đã trở thành "lực lượng tác chiến tinh nhuệ không thể thay thế" để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc về hàng hải.

Trung Quốc thường xuyên cử các nhóm hộ tống hải quân đến vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia, cũng như vận hành cơ sở hậu cần tại Djibouti. Theo ông Li, các hoạt động của thủy quân lục chiến Trung Quốc ở nước ngoài sẽ tiếp tục gia tăng.

Tại thành phố Sán Đầu, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu "phục hưng dân tộc" bất chấp những thách thức trước mắt.

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng, ông Tập cho biết khi đến thành phố Thâm Quyến, ông sẽ nhấn mạnh Trung Quốc "kiên định đi theo con đường cải cách mở cửa, tiếp tục gây dựng dân tộc Trung Hoa thịnh vượng và hiện đại". Chủ tịch Trung Quốc có lịch trình tham dự lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng đặc khu kinh tế Thâm Quyến vào hôm nay, 14/10.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại