Truyền thông bất ngờ khi Su-57 hạ cánh xuống Iran một cách lặng lẽ

Quang Hưng |

Việc Su-57 hạ cánh chớp nhoáng xuống Iran đang gây được sự quan tâm từ các chuyên gia phương Tây, vậy lý do chính cho hành động này là gì?

Một máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga được cho là đã bất ngờ dừng chân tại căn cứ không quân Bandar Abbas của Iran gần đây, gây ra sự tò mò và suy đoán trong giới quân sự và hàng không.

Các nguồn tin, chủ yếu từ các tài khoản mạng xã hội Iran, khẳng định chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến này đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Chiến thuật số 9, khi đang trên đường trở về Nga từ Aero India 2025, một triển lãm hàng không vũ trụ được tổ chức tại Bangalore.

Su - 57 hạ cánh bất ngờ tại Iran thu hút sự chú ý - Ảnh 1.

Su-57 tại Iran

Theo các báo cáo này, chiếc máy bay chỉ dừng ngắn - đủ lâu để tiếp nhiên liệu trước khi tiếp tục hành trình trở về. Điều này phù hợp với khả năng hoạt động của máy bay, bởi khoảng cách giữa Ấn Độ và Nga vượt quá 4.000 km, trong khi Su-57 có thể bay khoảng 3.500 km với bình nhiên liệu bên trong.

Bandar Abbas nằm ở vị trí chiến lược gần Vịnh Ba Tư, có ý nghĩa như một điểm dừng chân thuận tiện, đặc biệt là khi xét đến mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Moskva và Tehran. Các nhà quan sát quân sự Iran cho biết, đây là lần đầu tiên Su-57 hạ cánh tại nước này, một sự thay đổi đáng chú ý so với thông lệ trước đây.

Thông thường, các máy bay phản lực của Nga như thế này sẽ tiếp nhiên liệu tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria, một điểm dừng chân đáng tin cậy cho lực lượng không quân của Moskva trên các chuyến bay đường dài. Nhưng với sự sụp đổ gần đây của chế độ Bashar Assad, Hmeimim không còn là lựa chọn khả thi nữa, buộc Nga phải chuyển hướng qua Iran.

Su - 57 hạ cánh bất ngờ tại Iran thu hút sự chú ý - Ảnh 2.

Chuyến đi vòng này không chỉ giải quyết được vấn đề hậu cần mà còn mang đến cho Tehran cơ hội hiếm hoi, được nhìn cận cảnh máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm tiên tiến.

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức nào từ chính quyền Nga hoặc Iran, nhưng việc không phủ nhận cho thấy đây là một động thái thường lệ, vì nhu cầu cấp thiết chứ không phải là động thái địa chính trị.

Tuy nhiên, sự hiện diện của một máy bay phản lực hiện đại của Nga tại Iran, dù chỉ trong thời gian ngắn, cũng đã gây chú ý, đặc biệt là khi có thông tin cho rằng các thỏa thuận mua máy bay chiến đấu Su-35 đang được tiến hành.

Su-57 tại Aero India 2025

Quay trở lại sự xuất hiện của Su-57 tại Aero India 2025, đây là sự kiện được tổ chức hai năm một lần tại Căn cứ Không quân Yelahanka ở Bangalore, nơi các nhà sản xuất quốc phòng phô trương những thiết bị mới nhất.

Su - 57 hạ cánh bất ngờ tại Iran thu hút sự chú ý - Ảnh 3.

Tập đoàn máy bay thống nhất của Nga đã mang Su-57 đến để gây ấn tượng với những người tham dự, nhấn mạnh vị thế của nó là đối thủ của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của phương Tây như F-35 và F-22.

Su-57 đã thực hiện các cuộc trình diễn trên không. Các nhà phân tích trong ngành lưu ý rằng, Nga có ý định thu hút sự quan tâm của Ấn Độ - một khách hàng lâu năm của vũ khí Nga.

Sự hiện diện của Su-57 không chỉ là phô trương sức mạnh mà còn là một lời chào hàng. Các quan chức Ấn Độ đã đi tham quan máy bay, nhưng có cam kết chắc chắn nào được đưa ra. Đối với Nga, Aero India là cơ hội để chứng minh độ tin cậy của Su-57 sau nhiều năm trì hoãn phát triển và gián đoạn sản xuất.

Máy bay Su-57

Su-57 đại diện cho bước nhảy vọt đầy tham vọng nhất của Nga vào không chiến hiện đại. Lần đầu tiên bay vào năm 2010, Su-57 là sự kết hợp giữa khả năng tàng hình, siêu hành trình và hợp nhất cảm biến để cạnh tranh với những đối thủ tốt nhất đến từ phương Tây.

Su-57 có chiều dài 20,8 mét, sải cánh 14,1 mét, máy bay được trang bị hai động cơ Saturn AL-41F1 với chế độ đốt tăng lực, giúp máy bay đạt tốc độ vượt quá Mach 2 và khung máy bay được tích hợp vật liệu hấp thụ radar.

Su - 57 hạ cánh bất ngờ tại Iran thu hút sự chú ý - Ảnh 4.

Su-57 trang bị radar N036 Byelka với các mảng quét điện tử chủ động, cung cấp khả năng phát hiện mối đe dọa 360 độ ở khoảng cách lên đến 400 km. Máy bay còn sử dụng hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại, cho phép khóa mục tiêu trong điều kiện cả ngày lẫn đêm.

Buồng lái có màn hình hiển thị góc rộng và chức năng ra lệnh bằng giọng nói, giúp phi công giảm bớt khối lượng công việc. Về mặt vũ khí, Su-57 có các khoang bên trong và các giá treo bên ngoài có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí như tên lửa không đối không R-77M và tên lửa tầm ngắn R-74.

Đối với các cuộc tấn công mặt đất, Su-57 có thể mang theo các loại đạn dược dẫn đường chính xác như bom dẫn đường vệ tinh KAB-500S và tên lửa mô-đun Kh-38M, có các phiên bản chống hạm, chống radar và nổ mạnh. Su-57 cũng có thể mang tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal để tấn công các mục tiêu trên biển.

Su-57 là chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 duy nhất cho đến thời điểm hiện tại được triển khai trong chiến đấu, cụ thể là chiến trường Syria và Ukraine. Tuy với vai trò hoạt động hạn chế nhưng chiếc máy bay này cũng đã chứng minh được khả năng thực chiến trước các đối thủ như F-22, F-35 và J-20.

Quang Hưng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại