Truyền hình Nga dự báo ‘đại chiến’ ở Ukraine vào cuối mùa đông

Bình Giang |

Bà Margarita Simonyan, một người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Nga và là tổng biên tập RT, vừa nói rằng “một cuộc đại chiến” sẽ diễn ra vào cuối mùa đông này.

Bà Margarita Simonyan cho rằng sẽ có "đại chiến" ở Ukraine vào cuối mùa đông này

Bà Margarita Simonyan cho rằng sẽ có "đại chiến" ở Ukraine vào cuối mùa đông này

Bà Simonyan nhắc lại những yêu cầu để đàm phán hoà bình mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra từ tháng 12 năm ngoái và cho rằng có vẻ không bên nào sẵn sàng nhượng bộ, dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn.

Ngày 25/12, ông Putin khẳng định sẵn sàng đàm phán với Ukraine và phương Tây để chấm dứt cuộc xung đột, nhưng cho rằng việc đàm phán bế tắc không phải do lỗi của Mátxcơva.

"Vào tháng 12, Tổng thống Putin đã lên tiếng về cách chúng ta có thể thấy những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Để mọi thứ không trở nên quá tồi tệ ngay từ bây giờ, những mối quan ngại của chúng tôi cần phải được tính đến, cũng như tầm nhìn của chúng tôi về an ninh", bà Simonyan nói.

"Họ cần phải làm việc này, việc kia và những việc khác nữa. Hãy nhớ mọi việc diễn ra như thế nào cách đây 1 năm, 2 tháng trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự, điều đó đã bị phớt lờ", bà Simonyan nói thêm.

"Kết quả của việc phớt lờ là gì? Là chiến dịch quân sự đặc biệt… Sẽ có một cuộc chiến lớn, chắc chắn là thế. Vào cuối mùa đông, điều gì đó rất lớn sẽ xảy ra", bà Simonyan dự đoán.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhiều lần cũng nêu quan điểm tương tự về những điều kiện của Nga để cuộc chiến có thể đi đến hồi kết.

Một trong những điều kiện mà ông nêu ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Tass năm ngoái là "phi phát xít hoá và phi quân sự hoá" Ukraine.

Điện Kremlin cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ những vùng đất của mình mà Nga đã sáp nhập, bao gồm Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk, dù lực lượng Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn những khu vực này.

Trong mấy tháng qua, Kiev nhiều lần thúc giục phương Tây gửi xe tăng để tạo thêm sức mạnh và tính cơ động cho lực lượng, để có thể chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga và giành lại những vùng đất đã mất ở miền Đông và miền Nam.

Tiền tuyến dài hơn 1.000km ở miền Đông và miền Nam Ukraine hầu hết đã đóng băng trong hơn 2 tháng qua, dù hai bên đều hứng thiệt hại nặng nề. Nga và Ukraine có vẻ đều đang lên kế hoạch cho những chiến dịch tấn công mới trong thời gian sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại