Truy xét băng côn đồ chém người trong quán Internet

Phương Kiếm |

Đêm 31-3 là một đêm hoảng loạn với những ai có mặt trong quán Internet, số 242-Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng khi bị nhóm côn đồ “tập kích” bằng đao, kiếm.

CUỘC TRUY SÁT TRONG ĐÊM

Theo lời kể của những người có mặt và cả chủ quán Trần Ngọc Thanh, 21 giờ 30, trong lúc mọi người đang chơi game thì bất ngờ một nhóm thanh niên 7 - 8 người từ bên ngoài ập vào quán Internet, tay lăm lăm hung khí.

Một thanh niên trong nhóm này quát: “Ai không liên quan thì ngồi xuống!”. Trước thái độ hết sức lạnh lùng cộng với mã tấu, dao, kiếm tự chế mà số đối tượng này đang cầm trên tay, nhiều người răm rắp làm theo.

Thế nhưng, có người do quá sợ đã bỏ chạy ra phía sau quán. Thấy vậy, các đối tượng lao theo chém tới tấp. Chưa hết, trên đường rút chạy ra ngoài, các đối tượng này còn vung hung khí chém loạn xạ vào những người ngồi im trong quán.

Sự việc diễn ra chỉ trong vòng hơn 1 phút khiến 2 nạn nhân bị thương tích là anh Trương Phi Quốc (1999) và Lê Nhật Thiên (1998, cùng trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) đã được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAQ Thanh Khê huy động Tổ TS phản ứng nhanh thuộc Đội CSHS CAQ đến ngay hiện trường để tổ chức điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Trung úy Nguyễn Hải Long cùng 4 TS được phân công khẩn trương phá án.

Khi tiếp cận với các nạn nhân, TS được họ cho biết không có mâu thuẫn gì với các đối tượng xông vào quán và cũng không biết ai đã chém mình vì sự việc diễn ra quá nhanh.

Trong khi đó, nhóm TS tại hiện trường khẩn trương trưng dụng hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh được trang bị trong quán Internet.

Những hình ảnh trích xuất từ camera được cả Đội CSHS CAQ Thanh Khê xem và phân tích ngay trong đêm và phát hiện một đối tượng có biệt danh Cu Cút đang nằm trong diện quản lý tại cộng đồng.

TRUY XÉT NHÓM THANH NIÊN GÂY ÁN

Thông qua xác định các mối quan hệ của Cu Cút, TS phát hiện đối tượng thường tụ tập với một nhóm thanh niên gồm Võ Hoàng Ý (1998, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Đình Nguyên (trú đường Nguyễn Phước Nguyên), Trần Công Duy Thức (1997, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) và một số đối tượng khác.

Vào thời điểm này, có một nguồn tin cho biết, mẹ của Nguyên nhận được một tin nhắn từ Nguyên gửi về có nội dung: “Mẹ ơi, chắc con không về nhà nữa!”.

Từ thông tin trên, TS làm việc và được mẹ của Nguyên cho biết thêm, khi gọi về Nguyên chỉ khóc và nói con không về nữa, còn lý do thì không cho gia đình biết.

Trong ngày 1-4, TS trực tiếp lên CAP Hòa Minh, Q. Liên Chiểu xác minh về nhân thân, lai lịch của Võ Hoàng Ý thì được cơ quan CA địa phương cho hay, hiện Ý không có mặt tại nhà nên TS quyết định bố trí lực lượng mai phục.

Đến 17 giờ ngày 1-4, TS phát hiện Võ Hoàng Ý điều khiển xe máy Sirius BKS 43F1-247.10 chở một đối tượng khác tạt vào Khu chung cư B Hòa Minh nên áp sát không chế cả hai.

Ngay sau đó, Ý và người đi cùng là Nguyễn Phước Tân (1997, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê) được đưa về cơ quan CA để làm việc. Lúc đầu, cả hai cho rằng mình không hay biết chuyện gì xảy ra tại quán Internet 242-Trần Cao Vân.

Chỉ đến khi TS trưng ra những hình ảnh cùng chứng cứ liên quan khác chứng minh hành vi phạm tội thì các đối tượng này mới chịu khai nhận.

Các đối tượng liên quan khác ngay sau đó cũng đã được triệu tập để lấy lời khai. Riêng Nguyễn Hoàng Nguyên và Cu Cút hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.


Hung khí các đối tượng gây án.

Hung khí các đối tượng gây án.

Theo khai nhận của các đối tượng: 17 giờ ngày 31-3, Võ Hoàng Ý ngồi uống cà-phê cùng Phan Tấn Viên (1995, trú P. An Khê), Rin (không rõ họ tên) tại quán Ánh Tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên, Đà Nẵng.

Ngồi được một lúc thì có 6 người bạn của Ý (chưa rõ họ tên lai lịch) đến ngồi chung và nhờ Ý cùng đi đánh một người tên Phi (không rõ họ, lai lịch) thì Ý nhất trí (Viên, Rin bỏ về nhà).

Sau đó, Ý điện thoại cho Trần Công Duy Thức, Nguyễn Phước Tân, Thịnh (trú đường Kỳ Đồng), Nguyên (trú đường Nguyễn Phước Nguyên), Cút (trú đường Kỳ Đồng) và bạn của Cút (không rõ họ tên, lai lịch) rủ đi đánh người thì tất cả đồng ý và hẹn tập trung tại quán Ánh Tuyến.

Sau đó cả nhóm đến đường Kinh Dương Vương, Q. Liên Chiểu để Ý lấy 3 cây mã tấu giấu tại đây rồi giao cho Thịnh, Tân, Cút mỗi người cầm 1 cây. Riêng Nguyên cũng mang theo 1 cây mã tấu từ trước.

Đến 21 giờ 30, Nguyên nhận được cuộc điện thoại của Phi hẹn đến tiệm Internet số 242-Trần Cao Vân để đánh nhau.

Nghe vậy, Ý điều khiển xe BKS 43F1-247.10 chở Nguyên; Thịnh chở Tân trên xe Sirius (không rõ BKS); bạn của Cút chở Cút trên xe SH (không rõ BKS); Thức điều khiển xe BKS 43Y1-5379 chở một thanh niên (không rõ lai lịch) bạn của Ý; 5 người còn lại đi trên 2 xe Dream tới điểm hẹn.

Khi tới nơi, Cút, Thịnh, Tân, Nguyên cầm mã tấu xông vào chém anh Trương Phi Quốc và Lê Nhật Thiên gây thương tích như đã nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại