Truy tố nam thiếu niên giết chủ quán tạp hóa để bịt đầu mối

Văn Minh |

Lành bị chủ tiệp tạp hóa phát hiện hành vi trộm cắp tài sản nên cầm dao cố giết nạn nhân để bịt đầu mối vì sợ truy cứu trách nhiệm.

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp vừa ra cáo trạng chuyển sang TAND truy tố Trần Văn Lành (SN 2005, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành) về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 6/9/2019, Lành đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Kim Hiền tại xã Tân Bình hỏi mượn bật lửa châm thuốc hút. Lành quan sát, thấy chủ tiệm ra phía sau nên kéo hộc tủ trộm số tiền hơn 700.000 đồng. Bà Hiền phát hiện nên Lành bỏ xấp tiền xuống nền gạch và bước ra ngoài đường.

Truy tố nam thiếu niên giết chủ quán tạp hóa để bịt đầu mối  - Ảnh 1.

Lành tại cơ quan điều tra.

Lành sợ chủ tiệm báo cảnh sát nên cầm dao bước vào tiệm tạp hóa, đâm nạn nhân dẫn đến gãy lưỡi dao. Bà Hiền truy hô, Lành tiếp tục cầm lưỡi dao đâm liên tiếp vào người và bóp cổ nạn nhân.

Mọi người nghe tiếng tri hô chạy đến, Lành hoảng sợ buông ta và bỏ trốn đến hôm sau thì bị bắt giữ.

Bà Hiền được kịp thời đưa đi cấp cứu, kết quả giám định thương tích 19 %. Lành thừa nhận do nghiện game và xem các cảnh bạo lực trên màn hình máy tính nên gây án. Theo VKSND, việc bị hại không chết là ngoài ý muốn của thủ phạm.

Lành từng có tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và trộm số tiền 700.000 đồng của bà Hiền. Tuy nhiên đây là tội phạm ít nghiêm trọng, thời điểm phạm tội Lành dưới 16 tuổi nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại