Người đàn ông giết cháu họ vì nghi con dâu và cháu quan hệ bất chính

Feng Ling |

Phát hiện con dâu và cháu trai có dấu hiệu quan hệ bất chính nên người đàn ông liền ra tay sát hại cháu họ.

Thời gian gần đây, tòa án nhân dân huyện Long Môn, thành phố Huệ châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), mở phiên tòa xét xử đối tượng họ Khổng về tội cố ý giết người.

Được biết, đối tượng họ Khổng, sinh năm 1962 người tỉnh Vân Nam (Trung quốc). Nạn nhân là nam thanh niên họ Tô, cháu trai con nhà dì của đối tượng. Hai người đều là công nhân khai thác gỗ tại nông trường thuộc huyện Long Môn.

Tháng 3 năm 2018, một lần từ chỗ làm về khu nhà thuê trọ thuộc khu Tăng Thành, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đối tượng phát hiện con dâu là chị Quản và cháu trai họ Tô nằm cùng nhau trên giường.

"Ngay lúc đó tôi đã nảy sinh ý định giết cậu ta. Tức giận tôi đã định vào bếp cầm kéo ra xử lý hai đứa chúng nó, nhưng nghĩ lại con dâu tôi còn quá nhỏ, hơn nữa còn sinh con trai nối dõi cho nhà tôi rồi, nghĩ đi nghĩ lại không nỡ, tôi liền bỏ ra ngoài đi làm việc khác"- Đối tượng cho biết.

Người đàn ông giết cháu họ vì nghi con dâu và cháu quan hệ bất chính - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

4 ngày trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng lại bắt gặp con dâu mình cùng với cháu trai cả hai quần áo xộc xệch đứng ôm nhau ngay tại nông trường nơi đối tượng và nạn nhân đang làm việc. Đối tượng không nói gì chỉ nén cơn giận trong lòng bỏ đi tìm cơ hội giết cháu mình.

Sáng sớm ngày 4/12/2018, đối tượng nhìn thấy nạn nhân đang nằm nghịch điện thoại, liền quyết định ra tay hành động nhân lúc trời tối. Đối tượng quay vào bếp, cầm sẵn con dao đi đến dưới gốc cây ngồi đợi.

Khoảng 2h sáng cùng ngày, đợi nạn nhân đã ngủ say, đối tượng cầm dao tiến đến gần nạn nhân rồi vung dao chém. Đến khi anh này la hét kêu cứu, đối tượng tiếp tục chém nhiều nhát vào nạn nhân rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, các công nhân khác tại đây nhanh chóng chạy đến, đưa anh này đến bệnh viện cấp cứu.

Qua giám định, nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng cấp độ 2.

Tại tòa, anh Khổng con trai đối tượng cho biết "bố tôi tính tình nóng nảy, chỉ cần không vừa ý là đụng tay chân, hàng xóm thường không có ấn tượng tốt với ông. Trước đó, ông cũng đã từng nói với tôi việc em trai và vợ tôi quan hệ bất chính, nhưng vì không tin nên tôi liền cãi lại. Hai chúng tôi khi đó cãi nhau rất to. Nhưng cũng vì thế mà vợ chồng tôi cũng đường ai nấy đi"...

Tòa án cho rằng, đối tượng không có ý thức pháp luật, chỉ vì chủ quan nghi ngờ con dâu và cháu trai quan hệ bất chính, tự ý hành động dẫn đến nạn nhân bị thương nặng, hành vi trên cấu thành tội cố ý giết người. Tuy nhiên, vì nguyên nhân ngoài ý muốn, cuối cùng chưa thực hiện được ý đồ phạm tội, nên được xem là phạm tội chưa đạt có thể xem xét giảm nhẹ tội.

Ngoài ra, sau vụ việc gia đình đối tượng cũng đã xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân đồng thời nhận được sự tha thứ từ gia đình nạn nhân.

Tại đây, tòa án huyện Long Môn tuyên án đối tượng mức án tù 8 năm về tội cố ý giết người.

Theo Yang cheng Evening New

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại