Truy tố 2 đối tượng vụ hiếp dâm, hành hạ con ở Hà Nội

Phạm Hiệp |

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 2 đối tượng ở quận Hà Đông (TP.Hà Nội) trong vụ hiếp dâm, hành hạ con xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố Phạm Thanh Tùng (SN 1990, Vạn Phúc, Hà Đông) và Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, Hà Cầu, Hà Đông) ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử sơ thẩm.

Tùng bị Viện Kiểm sát truy tố tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Với Hoàng Thị Thu Huyền, người này bị truy tố tội " Hành hạ con ", quy định tại khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Truy tố 2 đối tượng vụ hiếp dâm, hành hạ con ở Hà Nội - Ảnh 1.

Cháu B bị bạo hành nhiều khiến cơ thể chằng chịt những vết thương. Ảnh: S.B

Nạn nhân trong vụ án này là cháu N.H.B (SN 2009, con ruột của Huyền).

Cơ quan truy tố cáo buộc, Huyền từng kết hôn và có 3 đứa con. Sau đó, do mâu thuẫn, Huyền và chồng ly hôn. Sau khi ly hôn, Huyền sống cùng 3 con, trong đó có cháu B.

Trong thời gian sống cùng các con, Huyền thường xuyên có hành vi ngược đãi, hành hạ cháu B như dùng tay hoặc các vật dụng ống nhựa, gậy gỗ, dây điện… để đánh đập cháu.

Chưa dừng lại, Huyền thường xuyên bỏ bê, không chăm sóc các con của mình.

Đau lòng hơn, B đã bị chính tình nhân của mẹ xâm hại.

Truy tố 2 đối tượng vụ hiếp dâm, hành hạ con ở Hà Nội - Ảnh 2.

Đối tượng Phạm Thanh Tùng. Ảnh: CACC

Cáo trạng thể hiện, tháng 5/2020, Huyền cùng các con đến thuê một căn hộ chung cư ở phường Quang Trung (quận Hà Đông) để ở.

Thời gian này, Huyền có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Tùng và có một con chung. Quá trình chung sống, Tùng thường xuyên tìm cách xâm hại cháu B.

Lợi dụng lúc mẹ cháu không có nhà, Tùng ép cháu B quan hệ. Khi gặp phải phản ứng từ cháu, Tùng đe dọa, đánh đập nên B phải làm theo. Qua điều tra, Tùng bị cáo buộc đã 9 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu B.

Đầu năm 2021, biết chuyện nên bác ruột cháu B đã đón cháu và em trai về nhà chăm sóc. Sự việc sau đó được người thân cháu trình báo tới cơ quan công an.

Ngày 21/2, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hà Đông đã phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can Phạm Thanh Tùng, Hoàng Thị Thu Huyền.

Phạm Thanh Tùng để tạm giam trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày 20/2. Bị can Hoàng Thị Thu Huyền được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Ngoài ra, bị can Huyền còn đang bị truy tố trong một vụ án khác về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại