Kiểm lâm 'đột kích' nhà xưởng ở biên giới, phát hiện 100 lóng gỗ nghi nhập lậu

Đình Văn |

Khoảng 100 lóng, hộp gỗ nghi nhập lậu được tập kết tại một xưởng trong vườn ở huyện biên giới Đức Cơ (Gia Lai), giáp tỉnh Ratanakiri (Campuchia) vừa bị Kiểm lâm phát hiện, thu giữ.

Ngày 15/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Gia Lai cho biết, vừa chỉ đạo xử lý về việc một xưởng gỗ ở huyện Đức Cơ đang tập kết khoảng 100 lóng, gỗ hộp.

Kiểm lâm đột kích nhà xưởng ở biên giới, phát hiện 100 lóng gỗ nghi nhập lậu - Ảnh 1.

Nhiều lóng gỗ lớn được phát hiện tại huyện biên giới Gia Lai

Trước đó, lực lượng Kiểm lâm huyện Đức Cơ nhận tin báo của người dân, tại xã Ia Nan về việc xuất hiện xưởng gỗ hoạt động trái phép. Số gỗ này được đưa từ Camphuchia về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Kiểm lâm đột kích nhà xưởng ở biên giới, phát hiện 100 lóng gỗ nghi nhập lậu - Ảnh 2.

Lượng lớn gỗ nằm trong khu vườn bao quanh cây cối


Xưởng gỗ ẩn nấp trong khu vườn, bao quanh là trang trại trồng các cây ăn quả (chôm chôm) và vườn cao su.

Kiểm lâm đột kích nhà xưởng ở biên giới, phát hiện 100 lóng gỗ nghi nhập lậu - Ảnh 3.

Nhiều lóng, khúc gỗ có chiều dài 2-3m, đường kính 15-30cm.


Khi đoàn kiểm lâm có mặt, kiểm đếm có khoảng 100 khúc, lóng gỗ tròn, chủng loại kền kền (thuộc nhóm II), dài từ 1,2-2m, đường kính từ 15-30cm.

Trong khu vực xưởng có một số máy móc được tập kết để xẻ các lóng, khúc gỗ thành các sản phẩm.

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc, yêu cầu báo cáo trước ngày 16/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại