Truy đuổi 20km bắt tài xế tông người phụ nữ bất tỉnh rồi bỏ chạy

Đức Trí |

Sau khi tông phụ nữ bị thương nặng nằm bất động bên đường, tài xế xe ôtô không dừng lại mà rồ ga bỏ chạy.

Chiều 16/8, thông tin từ Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chặn bắt được Nguyễn Đắc An (SN 1978, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Đắc An chính là người điều khiển xe ôtô tông vào một phụ nữ đi xe gắn máy sau đó rồ ga bỏ chạy, mặc cho nạn nhân bị thương nặng nằm bất tỉnh bên đường.

Theo Công an huyện Đồng Phú, khoảng 17h ngày 15/8, Nguyễn Đắc An lái xe ôtô mang biển số 60A-244.20, lưu thông trên đường ĐT753, hướng từ Mã Đà (tỉnh Đồng Nai) đi thành phố Đồng Xoài (Bình Phước).

Khi đến đoạn xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, An tăng tốc định vượt lên trước chiếc xe máy do một phụ nữ tên Oanh (ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) điều khiển chạy phía trước.

Khi chiếc xe lên gần sát đuôi xe của chị Oanh, tài xế bất ngờ bẻ lái sang phải và đã tông trực diện vào thân xe máy của chị Oanh. Cú tông mạnh khiến chị Oanh và phương tiện bị văng lên phía trước, riêng chị Oanh bị hất văng vào một bụi rậm bên đường nằm bất tỉnh.

Điều đáng lên án là sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe ô tô không dừng lại mà tiếp tục tăng ga, bỏ chạy.

Thấy vậy mọi người đã đưa chị Oanh đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y thuộc Binh đoàn 16 gần hiện trường. Hiện sức khỏe chị Oanh đã bình phục.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đồng Phú phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước phối hợp truy bắt tài xế gây tai nạn.

Đến rạng sáng 16/8, phát hiện Nguyễn Đắc An điều khiển xe ô tô nói trên lưu thông trên đường ĐT741, hướng từ xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài đi TP HCM, các lực lượng chức năng liền tổ chức các chốt chặn, vây bắt.

Tuy nhiên, phải mất hơn 20km truy đuổi, đến khu vực Trạm thu phí xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, các lực lượng mới chặn bắt được tài xế và chiếc xe gây tai nạn đưa về trụ sở Công an xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại