Trưởng thôn hô loa, cả làng dậy truy bắt 2 tên trộm chó trong đêm

Ngọc Tú |

Nửa đêm nghe tiếng loa "bắt kẻ trộm chó", hàng chục người dân ở thôn Mộc Hải đã dậy và lao ra truy đuổi 2 tên trộm chó nhưng bất thành.

Chiều 4/8, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra, truy lùng 2 thanh niên bị người dân đuổi trong đêm vì nghi trộm chó tại địa bàn thôn Mộc Hải (xã Thạch Ngọc, Thạch Hà).

Thông tin ban đầu cho biết, chừng 23h đêm 3/8, khi đang ngủ thì người dân ở thôn Mộc Hải bất ngờ nghe tiếng loa phóng thanh của ông Trần Văn Vinh (trưởng thôn) hô "có kẻ trộm chó, bắt trộm chó". Ngay lập tức, hàng chục người dân choàng dậy mở cửa lao ra đường.

Khi phát hiện có 2 thanh niên lạ mặt đang đi xe máy bỏ chạy, người dân liền lập tức truy đuổi. Nhiều người còn mang theo gậy gộc để đề phòng những kẻ trộm chó tấn công.

Trưởng thôn hô loa, cả làng dậy truy bắt 2 tên trộm chó trong đêm - Ảnh 1.

Cơ quan công an tạm giữ tang vật do 2 thanh niên vứt lại hiện trường để điều tra.

Khi truy đuổi được một đoạn, 2 thanh niên lạ mặt trên liền vứt xe máy cùng tang vật lại rồi chạy theo hướng bờ ruộng và bơi qua sông tẩu thoát.

Tại hiện trường, người dân phát hiện chiếc xe máy hiệu Sirius mang BKS 38V1-7293 được 2 thanh niên lạ mặt trên vứt lại. Trên xe được gắn một hệ thống kích điện, súng điện, gậy sắt và dao. Bên cạnh là một bao tải đưng một con chó bị trói chặt hai chân.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Thạch Ngọc và Công an huyện Thạch Hà đã lập tức xuống hiện trường lập biên bản, đưa chiếc xe máy và những vật chứng có liên quan về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Người dân địa phương cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn thường xuyên xảy ra các vụ mất trộm chó. Chỉ trong vòng 2 tháng nay, hàng chục con chó của người dân đã bị kẻ gian bắt trộm nên gây bức xúc cho nhân dân.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết: "Hiện chúng tôi đang làm rõ chủ nhân chiếc xe này để làm rõ 2 thanh niên trên. Nhưng có thể chiếc xe đã được lắp biển số giả nên gây khó khăn cho công tác điều tra".  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại