Trường Chính trị Bình Thuận tổ chức khai giảng đông người, có F0 tham dự

Hợp Phố |

Giữa lúc thực hiện chủ trương phòng dịch triệt để, Trường Chính trị Bình Thuận lại tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước tập trung đông người, trong đó có một trường hợp đã trở thành F0.

Trường Chính trị Bình Thuận tổ chức khai giảng đông người giữa lúc dịch phức tạp

Trường Chính trị Bình Thuận tổ chức khai giảng đông người giữa lúc dịch phức tạp

Trong 5 ca mắc Covid-19 tại Bình Thuận được Bộ Y tế công bố sáng nay (25-6), có một bệnh nhân là viên chức (30 tuổi, em chồng của nữ bệnh nhân là bác sĩ) đã tham dự khai giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước" do Trường Chính trị Bình Thuận tổ chức vào sáng 23-6. Hàng chục cán bộ tỉnh Bình Thuận dự buổi khai giảng phải cách ly y tế.

Liên quan đến vụ việc này, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, làm rõ trách nhiệm của Trường Chính trị Bình Thuận.

Theo Văn phòng UBND tỉnh, lễ khai giảng có 40 học viên, cùng một số giáo viên của trường và quan khách tham dự. Qua điều tra dịch tễ, tỉnh Bình Thuận xác định một F0 là viên chức của tỉnh có tham dự lễ khai giảng.

Trước vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong yêu cầu hiệu trưởng Trường Chính trị Bình Thuận báo cáo, giải trình về việc tổ chức khai giảng tập trung đông người trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm phát sinh nhiều trường hợp F1, nguy cơ lây nhiễm cao. Nội dung báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 28-6.

Được biết, nữ bệnh nhân là viên chức tham dự lớp khai giảng này là em chồng của nữ bác sĩ Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Hai bệnh nhân này nằm trong 5 trường hợp được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 tại Bình Thuận vào sáng nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại