Trước khi là điệp viên, Putin còn mơ ước được làm nghề khác

Tuấn Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông đã thực hiện được ước mơ thời thơ ấu của mình là phụng sự Tổ quốc.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin.

Một trong những người tham gia cuộc gặp của Tổng thống Nga với các học sinh của trường Trung tâm Trẻ em toàn Nga "Đại dương" ở Vladivostok đã hỏi ông Putin rằng hồi nhỏ ông mơ ước điều gì và đã thực hiện được nó hay chưa.

"Giống như nhiều cậu bé khác, đầu tiên tôi muốn trở thành thủy thủ, sau đó là phi công, sau đó là điệp viên. Và tôi đã thực hiện kế hoạch của mình. Đôi khi tôi thậm chí còn ngạc nhiên tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy".

Đây thực sự là một việc khó, không đơn giản nói: tôi muốn trở thành điệp viên và họ nhận ngay. Có vẻ như mọi chuyện không dễ như vậy, nhưng tôi đã làm được", Tổng thống Nga nói.

Nhưng ông nhấn mạnh rằng đây hoàn toàn không phải là điều chủ chốt. Quan trọng là nhà trường, gia đình và môi trường đều tập trung vào việc giáo dục học sinh sao cho họ sẽ cống hiến hết mình để phụng sự Tổ quốc.

Và hôm nay tôi đang làm điều đó. Và tôi nghĩ rằng theo nghĩa này, tôi đã đạt được những gì mình mơ ước", ông Putin nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại