Trung Quốc vạch giới hạn cho người biểu tình Hồng Kông

Cẩm Bình |

Tân Hoa Xã ngày 1.9 đăng bài chỉ trích hoạt động biểu tình ngày càng dữ dội tại Hồng Kông, đồng thời cảnh báo “kết thúc sắp đến với những đối tượng phá rối đặc khu cũng như chống lại Trung Quốc”.

Dù không nêu biện pháp dẹp biểu tình cụ thể nhưng hãng thông tấn đưa ra ba giới hạn không được phép vượt qua: “Không ai nên làm tổn hại đến chủ quyền cùng an ninh quốc gia (Trung Quốc); thách thức quyền lực của chính quyền trung ương lẫn Luật Cơ bản đặc khu Hồng Kông; dùng Hồng Kông xâm nhập và phá hoại đại lục”.

“Bất cứ ai dám phạm vào ba giới hạn này, can thiệp hoặc làm tổn hại hệ thống “Một quốc gia, hai chế độ” đều sẽ thất bại và chịu trách nhiệm, căn cứ theo hiến pháp cùng Luật Cơ bản”, bài bình luận Tân Hoa Xã còn nhấn mạnh: Sẽ không có nhượng bộ”.

Trung Quốc vạch giới hạn cho người biểu tình Hồng Kông - Ảnh 1.

Rào chắn người biểu tình dựng nên tại đường dẫn đến sân bay bị đốt - Ảnh: Reuters

Trung Quốc vạch giới hạn cho người biểu tình Hồng Kông - Ảnh 2.

Người biểu tình đập vỡ máy quay an ninh bên ngoài sân bay - Ảnh: Reuters

Bài bình luận trên được đăng tải trong bối cảnh Hồng Kông vừa trải qua một cuối tuần căng thẳng nữa. Người biểu tình đụng độ cảnh sát ngay tại khu trung tâm đặc khu vào ngày 31.8, sang ngày 1.9 họ phong tỏa đường sá lẫn phương tiện công cộng dẫn đến sân bay.

Sau khi rời khỏi sân bay vào đầu buổi tối, lực lượng biểu tình tiếp tục nhắm đến trạm tàu điện ngầm, đập phá trang thiết bị và dùng sơn viết khẩu hiệu chống chính quyền lên tường.

Trung Quốc vạch giới hạn cho người biểu tình Hồng Kông - Ảnh 3.

Lực lượng an ninh ngăn không cho lực lượng biểu tình tràn vào sân bay - Ảnh: Reuters

Trung Quốc vạch giới hạn cho người biểu tình Hồng Kông - Ảnh 4.

Trạm tàu điện ngầm bị đập phá - Ảnh: Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại