Trung Quốc triệu Đại biện lâm thời Mỹ phản đối gay gắt lệnh trừng phạt

Bích Thuận |

Cùng ngày, chính quyền Hong Kong cũng ra tuyên bố tương tự, phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ông Robert W. Forden, Đại biện lâm thời của Mỹ tại Trung Quốc

Ông Robert W. Forden, Đại biện lâm thời của Mỹ tại Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (8/12) vừa triệu Đại biện lâm thời của Mỹ tại Trung Quốc để phản đối về lệnh trừng phạt nhằm vào các lãnh đạo nước này do liên quan đến vấn đề Hong Kong và tuyên bố sẽ "đáp trả đối đẳng".

Theo trang thông tin chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Trịnh Trạch Quang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này đã triệu ông Robert W. Forden, Đại biện lâm thời của Mỹ tại Trung Quốc, bày tỏ sự "phản đối nghiêm khắc" hành động trừng phạt 14 Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, tức Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, của Washington.

Ông gọi việc làm này là "ngang ngược vô lý", "tính chất tồi tệ", "vi phạm nghiêm trọng" các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, "can thiệp nghiêm trọng" công việc nội bộ của Trung Quốc, "phá hoại nghiêm trọng" quan hệ Trung - Mỹ, đồng thời bày tỏ sự "phẫn nộ" và "lên án" mạnh mẽ.

Ông cho rằng việc chính quyền Hong Kong bãi nhiệm 4 nghị sĩ đối lập là "hợp lý hợp pháp" và Mỹ không có tư cách can thiệp. Ông khẳng định việc Mỹ mượn cớ "nhúng tay" vào tình hình Hong Kong cho thấy Washington là "bàn tay đen" lớn nhất đằng sau các vụ bạo loạn ở đặc khu này.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, hành động của Mỹ chỉ có thể khơi dậy sự "phẫn nộ mạnh mẽ" hơn nữa của người dân Trung Quốc trước các thế lực chống Trung Quốc của nước này, khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc trong đó có người dân Hong Kong nhìn rõ "tâm địa hiểm ác" của phía Mỹ.

Ông tuyên bố, trước hành động trừng phạt của Mỹ nhằm vào các Phó Chủ tịch Quốc hội nước này, Trung Quốc sẽ "đáp trả đối đẳng" và tiếp tục áp dụng mọi biện pháp cần thiết, nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia.

Bắc Kinh cũng yêu cầu Washington "lập tức sửa chữa sai lầm", rút lại quyết định trên, dừng nhúng tay vào công việc của Hong Kong và can thiệp và công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải gánh chịu mọi "hậu quả nghiêm trọng" từ những hành động này.

Cùng ngày, chính quyền Hong Kong cũng ra tuyên bố tương tự, phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hồi tháng trước, chính quyền Hong Kong đã bãi nhiệm 4 nghị sĩ đối lập khỏi cơ quan lập pháp đặc khu sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết cho phép chính quyền này được truất ghế nghị sĩ mà không cần thông qua tòa án. Động thái này dẫn đến việc hàng loạt nghị sĩ đối lập tại đây từ chức để phản đối.

Cũng trong tháng 11, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt thêm 4 quan chức Trung Quốc trong chính quyền và cơ quan an ninh Hong Kong, cấm họ đến Mỹ và phong tỏa bất kỳ tài sản nào liên quan đến Mỹ.

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các quan chức cấp cao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây áp lực lên Bắc Kinh trong những tuần cuối cùng tại nhiệm, trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức ngày 20/1./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại