Trung Quốc sắp đóng tàu đổ bộ cỡ lớn thế hệ mới

Ly Vy |

Navy Recognition dẫn nguồn tin cho biết, lễ đặt ky chiếc tàu đốc đổ bộ mang trực thăng (LHD) Type 075 đầu tiên cho hải quân Trung Quốc dự kiến diễn ra vào Quý I năm 2017.

Tập đoàn đóng tàu nhà nước (CSSC) của Trung Quốc được cho là đã nhận hợp đồng thi công tàu Type 075 và giữ vai trò là nhà thầu chính.

Trung Quốc sắp đóng tàu đổ bộ cỡ lớn thế hệ mới - Ảnh 1.

Hình ảnh đồ họa giả tưởng về tàu đốc đổ bộ mang trực thăng Type 075 của Trung Quốc

Mẫu tàu đốc đổ bộ mang trực thăng Type 075 dự kiến có lượng giãn nước lên đến 36.000 tấn. So sánh tương quan thì tàu đổ bộ lớp Mistral (Pháp) có lượng giãn nước đầy tải 21.000 tấn, lớp Juan Carlos (Tây Ban Nha) là 26.000 tấn và lớp Wasp (Mỹ) lên đến 40.500 tấn.

Các tàu Type 075 có khả năng triển khai và tiếp nhận đến 30 trực thăng các loại (như Z-8, Z-9, Z-18, Ka-28, Ka-31) với 6 vị trí đáp trực thăng trên sàn và 1 thang máy chính đặt ở phía sau đuôi tàu.

Trung Quốc sắp đóng tàu đổ bộ cỡ lớn thế hệ mới - Ảnh 2.

Về khả năng phòng vệ, con tàu được trang bị 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần H/PJ-11 cỡ nòng 30mm cùng 2 bệ phóng tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại