Trung Quốc sắp bàn giao lô hàng 'khủng' cho Campuchia

Y Vân
|

Việc đưa C909 vào khai thác được kỳ vọng sẽ giúp hãng hàng không quốc gia Campuchia củng cố đội bay phục vụ các tuyến nội địa và khu vực, đồng thời tăng cường kết nối hàng không với Đông Nam Á.

 - Ảnh 1.

Air Cambodia, hãng hàng không quốc gia Campuchia, dự kiến nhận 2 máy bay chở khách C909 đầu tiên từ Trung Quốc vào tháng 11.

Theo Ban Thư ký Nhà nước về Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA), 2 máy bay C909 do Air Cambodia đặt mua sẽ được bàn giao trong tháng 11. Đây là một phần trong hợp đồng mua 20 máy bay C909 từ Tập đoàn Hàng không Thương mại (COMAC).

Ông Sinn Chanserey Vutha, Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn SSCA, cho biết máy bay mới sẽ giúp hãng củng cố đội bay phục vụ các tuyến nội địa và khu vực, đồng thời tăng cường kết nối hàng không với Đông Nam Á.

C909, trước đây có tên ARJ21-700, là dòng máy bay phản lực khu vực do COMAC sản xuất, được thiết kế cho các đường bay ngắn và trung bình. Máy bay có sức chứa khoảng 78-90 hành khách, phù hợp với các tuyến nội địa và khu vực có nhu cầu vận chuyển vừa phải.

 - Ảnh 2.

Việc đưa C909 vào khai thác nằm trong hai chiến lược trọng tâm của Air Cambodia là hiện đại hóa và đa dạng hóa đội bay, đồng thời mở rộng mạng lưới đường bay.

Theo SSCA, các kế hoạch này nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách, đồng thời tăng cường kết nối của Campuchia với các thị trường khu vực và quốc tế.

Bên cạnh hai máy bay C909, Air Cambodia cũng đã đặt mua 20 máy bay Boeing tiết kiệm nhiên liệu, với chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao vào năm 2031.

Chính phủ Campuchia kỳ vọng việc mở rộng đội bay và mạng đường bay của Air Cambodia sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua thúc đẩy du lịch, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, đồng thời tăng cường hội nhập của Campuchia vào mạng lưới giao thông khu vực và toàn cầu.

Trong cuộc họp hôm 20/8, Bộ Du lịch cùng các bộ, ngành liên quan và khu vực tư nhân đã thảo luận một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy du lịch, trong đó có miễn thị thực cho các thị trường có tiềm năng cao, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại và tăng cường kết nối hàng không.

Các chính sách này được xem là những động lực quan trọng để thu hút thêm khách quốc tế và thúc đẩy hai ngành du lịch và hàng không. Các cơ quan liên quan sẽ tổng hợp đề xuất để trình Chính phủ xem xét.

Hiện 33 hãng hàng không đang khai thác các đường bay kết nối Campuchia với các điểm đến tại ASEAN, Đông Á, Nam Á và Trung Đông.

Theo Khmer Times

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại