Trung Quốc ra mắt ứng dụng phát hiện bạn có thể bị lây bệnh khi tiếp xúc gần với người nhiễm virus corona hay không

Thiên Long |

Mới đây Trung Quốc đã phát hành một ứng dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona gây ra dịch Covid-19, khiến ít nhất hơn 60 ngàn người nhiễm và khoảng 1,4 ngàn người tử vong tính tới nay.

Theo Tân Hõa Xa, ứng dụng có tên "Close Contact Detector" được thiết kế giúp người dùng biết liệu họ có nguy cơ mắc bệnh hay không dựa trên mức độ tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm bệnh.

Đây là ứng dụng do Văn phòng Hội đồng Nhà nước, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc, cùng sự phối hợp của một số cơ quan chính phủ phát triển.

Trung Quốc ra mắt ứng dụng phát hiện bạn có thể bị lây bệnh khi tiếp xúc gần với người nhiễm virus corona hay không - Ảnh 1.

Người dùng có thể kiểm tra trạng thái của họ bằng cách quét mã QR trên smartphone bằng các ứng dụng như Alipay, WeChat hoặc QQ. Sau khi đăng ký ứng dụng bằng số điện thoại, người dùng sẽ cần phải nhập đầy đủ tên tuổi và số chứng minh nhân dân của mình. Mỗi số điện thoại đã đăng ký có thể sử dụng để kiểm tra trạng thái của ba số chứng minh khác.

Mặc dù vậy hãng tin Tân Hoa Xã không nêu chi tiết cách ứng dụng xác định phơi nhiễm như thế nào. Tuy nhiên ứng dụng định nghĩa rằng, việc tiếp xúc quá gần với một ai đó bị nhiễm virus hoặc có dấu hiệu bệnh mà không có đồ bảo hộ sẽ khiến bạn gần như bị nhiễm bệnh.

Theo đó, ứng dụng có liệt kê một số trường hợp tiếp xúc gần cần lưu ý như những người hợp tác làm ăn, học sinh trong một lớp, người sống chung một nhà, các nhân viên y tế từng mắc bệnh và hành khách trên các phương tiện giao thông có người nhiễm bệnh ở đó.

Trung Quốc ra mắt ứng dụng phát hiện bạn có thể bị lây bệnh khi tiếp xúc gần với người nhiễm virus corona hay không - Ảnh 3.

Dịch Covid-19 lần đầu được báo cáo lên WHO hồi cuối năm 2019. Đây là chủng virus corona mới và cùng họ với virus gây ra SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) và MERS (hội chứng hô hấp Trung Đông) và một số bệnh cảm lạnh khác.

Hiện tại chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên một số nước đã thử nghiệm hướng chữa bệnh bằng cách sử dụng thuốc kháng HIV, kết hợp thuốc điều trị cúm và cho kết quả rất khả quan.

Hôm 11/2 vừa qua, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gọi virus corona là kẻ thù chung số 1 của thế giới và kêu gọi các nước phải chung tay, quyết liệt hết mức có thể để đẩy lùi kẻ thù này. Ngoài ra, ông cũng cho biết, vắc-xin chữa trị căn bệnh này có thể xuất hiện sau ít nhất 18 tháng tới.

Tham khảo Cnet

Trung Quốc ra mắt ứng dụng phát hiện bạn có thể bị lây bệnh khi tiếp xúc gần với người nhiễm virus corona hay không - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại