Samsung mạnh tay chi 2,1 tỷ USD “cứu trợ” các nhà cung ứng bị thiệt hại do dịch corona

Thiên Long |

Với khoản chi này, Samsung kỳ vọng sẽ có thể giảm thiểu bớt phần nào tác động của dịch corona tới chuỗi cung ứng của hãng.

Trung Quốc là công xưởng của thế giới và cũng là nơi đặt nhiều nhà máy sản xuất linh kiện, lắp ráp sản phẩm cho nhiều hãng công nghệ lớn như Apple và Samsung.

Tuy nhiên trước tình hình dịch corona lan rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây chuyền sản xuất của nhiều nhà máy, các hãng như Samsung và Apple không khỏi lo lắng cho những kế hoạch sản phẩm sắp tới.

Có thể khẳng định, dịch bệnh đang phá vỡ chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, bao gồm của cả Samsung.

Samsung mạnh tay chi 2,1 tỷ USD “cứu trợ” các nhà cung ứng bị thiệt hại do dịch corona - Ảnh 1.

Samsung mua linh kiện và vật liệu từ các nhà cung ứng nội địa cho smartphone, TV và các sản phẩm điện tử tiêu dùng khác. Tuy nhiên các nhà cung cấp nội địa lại đang gặp khó khăn khi mua nguyên vật liệu từ Trung Quốc. Nhiều hãng hàng không đều hủy các chuyến hàng tới Trung Quốc và điều này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung linh kiện.

Không chỉ vậy, nhiều nhà máy sản xuất của Samsung đặt tại Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn lớn do buộc phải đình chỉ hoạt động để tránh dịch. Thiệt hại về kinh tế và hoạt động kinh doanh của các công ty Hàn Quốc gồm LG, Samsung hay Hyundai là rất lớn.

Hôm Chủ Nhật (9/2), Samsung cho biết, hãng sẽ "bơm" khoảng 2,1 tỷ USD cho các nhà cung cấp địa phương chịu ảnh hưởng. Theo thông cáo báo chí, bộ phận Samsung Electronics cùng Samsung Display, Samsung Electro-Mechanicalics, Samsung SDI, Samsung C&T và Samsung SDS đã tham gia chiến dịch hỗ trợ tài chính cho các nhà cung cấp đang bị ảnh hưởng.

Một quan chức Samsung khẳng định, hãng không muốn dịch bệnh tại Trung Quốc ảnh hưởng đến nguồn cung của hãng dù bằng bất cứ giá nào.

Samsung mạnh tay chi 2,1 tỷ USD “cứu trợ” các nhà cung ứng bị thiệt hại do dịch corona - Ảnh 2.

Kế hoạch trên của Samsung được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Moon Jae-in nhắc về tầm quan trọng của các tập đoàn Hàn Quốc trong việc giúp đỡ các công ty vừa và nhỏ, giúp họ nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp, linh kiện và thiết bị công nghệ.

Cụ thể kế hoạch của Samsung gồm hỗ trợ tiền cho các nhà cung cấp trong việc đặt hàng và đây cũng là một khoản vay từ Samsung với lãi suất 0% hoặc thấp hơn lãi suất ngân hàng nhiều lần.

Nếu các nhà cung cấp của Samsung mua vật liệu từ Trung Quốc, toàn bộ chi phí logistic để chuyển hàng từ Trung Quốc về nước sẽ do Samsung chi trả.

*Diễn biến virus corona ở Trung Quốc đang phức tạp. Bạn có thể theo dõi tại đây.

Khi trận động đất và sóng thần ở Fukushima xảy ra vào năm 2011, chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề. Tương tự khi lũ lụt lịch sử tại Thái Lan vào năm 2011, nhiều nhà máy đã bị ngập chìm trong nước và gây ra tình trạng thiếu linh kiện nghiêm trọng, làm giảm sản lượng PC, nhu cầu chip nhớ trong vài tháng sau đó. Các chi nhánh của Samsung khi đó cũng chịu ảnh hưởng.

Không thể đo lường chính xác tất cả các rủi ro mà dịch corona có thể gây ra nhưng Samsung cho biết, hãng đang chuẩn bị tất cả các biện pháp để giảm thiểu tác động đối với chuỗi cung ứng của mình.

Một quan chức Samsung Display tiết lộ, công ty đang thảo luận với chính phủ Trung Quốc để sớm nối lại hoạt động một số nhà máy ở nước này.

Samsung mạnh tay chi 2,1 tỷ USD “cứu trợ” các nhà cung ứng bị thiệt hại do dịch corona - Ảnh 4.

Tham khảo Koreatimes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại