Mô hình trường học trực tuyến lên ngôi tại Trung Quốc vì dịch bệnh Corona

Thiên Long |

Các trường học tại Trung Quốc đang chuyển sang hình thức trường học trực tuyến vì lo ngại dịch corona lây lan.

Trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona vẫn đang tiếp tục hoành hành và chưa có dấu hiệu chững lại, nhiều tỉnh thành phố tại Trung Quốc đã cho học sinh nghỉ trong nhiều tuần qua. Thậm chí tại tâm dịch Hồ Bắc, các quan chức tỉnh vừa phát đi thông báo về việc cho học sinh nghỉ ít nhất đến 1/3 tới để tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Mô hình trường học trực tuyến lên ngôi tại Trung Quốc vì dịch bệnh Corona - Ảnh 1.

Mặc dù nhiệm vụ cấp bánh phía trước là phòng chống dịch nhưng ngành giáo dục Trung Quốc đã có những giải pháp rất thông minh để giải quyết tình hình một cách linh hoạt. Cụ thể nhiều trường ở Trung Quốc đã bắt đầu chuyển sang giảng dạy học sinh qua mạng để đảm bảo học sinh không bị mất kiến thức khi phải ở nhà.

Nhiều trường đại học trên khắp Trung Quốc hiện đang cung cấp các khóa học trực tuyến cho sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên các trường trung học không sử dụng phương pháp này nhiều. Nhưng đó là trước khi dịch corona bùng phát.

Tính đến thời điểm này, một số trường học ở Trung Quốc hiện đã chấp nhận học trực tuyến như một phương pháp giảng dạy và phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Vì rất nhiều học sinh phải nghỉ ở nhà nên các trường buộc phải đẩy mạnh việc giảng dạy qua các giáo trình điện tử để học sinh có thể tiếp cận được kiến thức, chạy kịp chương trình mà không phải đến trường.

*Diễn biến virus corona ở Trung Quốc đang phức tạp. Bạn có thể theo dõi tại đây.

Học trực tuyến tuy thuận tiện nhưng không dễ dàng

Xu Yuting, 18 tuổi đang lên kế hoạch học tập để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Tuy nhiên do dịch bệnh mà Xu phải hoãn các chương trình ở trường và phải tự học ở nhà. Không muốn bị tụt lại phía sau, Xu và các học sinh khác đã bắt đầu dành toàn bộ thời gian để học ở nhà qua mạng Internet.

Dẫu vậy việc học trực tuyến đem tới nhiều lợi ích không nhỏ cho các sinh viên. Xu, một sinh viên tại Chiết Giang thường dậy trước 5h30 sáng vào các ngày để học nhưng kể từ khi học trực tuyến, cô ngủ thêm hai tiếng mỗi sáng. Xu chia sẻ: "Tôi thích dạy học trực tuyến vì tôi có nhiều thời gian rảnh hơn khi ở nhà".

Mô hình trường học trực tuyến lên ngôi tại Trung Quốc vì dịch bệnh Corona - Ảnh 2.

Không chỉ học sinh phải làm quen với cách học mới mà các giáo viên cũng phải tự thay đổi để thích ứng với tình hình. Hầu hết các giáo viên tại Trung Quốc chưa quen với việc giảng dạy qua các lớp học trực tuyến. Vì vậy đây là một thử thách khá khó nhằn với nhiều người. Họ phải học cách nói chuyện tự nhiên tước ống kính, sử dụng bút điều khiển khi thuyết trình và phải giữ cho sinh viên, học sinh tham gia buổi học thông qua hoạt động nhận xét bằng cách nhập văn bản.

Mô hình trường học trực tuyến lên ngôi tại Trung Quốc vì dịch bệnh Corona - Ảnh 3.

Janeie Xie, một giáo viên trung học 24 tuổi sống tại TP. Thành Đô cho biết, cô phải học nhiều kỹ năng mới như cách nói chuyện tự nhiên qua camera và kỹ năng thuyết trình qua màn hình.

Hoạt động học tập như vậy chắc chắn không phải điều đơn giản với những đứa trẻ đã quen tiếp thu kiến thức ở trên ghế nhà trường.

Các giáo viên ở Trung Quốc đã và đang sử dụng dịch vụ DingTalk của Alibaba để tổ chức các lớp học trực tuyến. Điều này nghe có vẻ dễ dàng đối với nhiều người, nhưng theo chia sẻ của giáo viên Jessie Xie từ Thành Đô với tờ South China Morning Post: "Không dễ để một số giáo viên lớn tuổi học cách mở và điều hành các khóa học trực tuyến. Hôm qua, một trong những đồng nghiệp của tôi nói rằng cô ấy vẫn không biết cách đứng lớp ngay cả khi đã trải qua một lớp huấn luyện".

Mô hình trường học trực tuyến lên ngôi tại Trung Quốc vì dịch bệnh Corona - Ảnh 4.

Mặc dù vậy học trực tuyến cũng tồn tại hạn chế so với cách dạy học truyền thống. Có thể kể đến việc nhiều học sinh thích môi trường học tập có đông bạn bè hơn để tạo động lực trong học tập. Bên cạnh đó việc giáo viên và học trò đối mặt sẽ giúp vấn đề được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng hơn. Trong khi đó với hình thức dạy học trực tuyến, sự tương tác gần như rất ít.

Hồi cuối tuần tuần trước, Bộ Giáo dục Trung Quốc kêu gọi các trường sử dụng các nền tảng trực tuyến để tiếp tục giảng dạy cho đến khi có lịch học trở lại.

Ngoài ra, Bộ giáo dục nước này khẳng định đang lên kế hoạch ra mắt một lớp học đám mây quy mô quốc gia vào ngày 17/2. Đây sẽ là nơi chia sẻ một số tài liệu giảng dạy và các khóa học cho sinh viên, học sinh trên khắp Trung Quốc.

Thị trường giáo dục trực tuyến tại Trung Quốc đã tăng 25,7% trong năm 2018 và đạt 36 tỷ USD. Dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm có thể dao động từ 16% đến 25% trong vòng 3-5 năm nữa.

Tham khảo Interesting Engineering

Mô hình trường học trực tuyến lên ngôi tại Trung Quốc vì dịch bệnh Corona - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại